Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ VHTTDL trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ và VĐV Nguyễn Thị Oanh

Thứ Năm 25/05/2023 | 11:59 GMT+7

VHO-Sáng 25.5, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đã trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và VĐV Nguyễn Thị Oanh nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 32.

Đến dự và trao thưởng là Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh; Uỷ viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh; Phó Chủ tịch phụ trách công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Toản nhấn mạnh, nhằm kịp thời động viên, khích lệ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam và VĐV Nguyễn Thị Oanh, Ban Thường vụ công đoàn Viên chức Việt Nam đã quyết định tặng cho đội tuyển nữ quốc gia số tiền là 50 triệu đồng và VĐV Nguyễn Thị Oanh số tiền là 10 triệu đồng. Ban thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL tặng đội tuyển nữ quốc gia 20 triệu đồng và VĐV Nguyễn Thị Oanh 5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch phụ trách công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Đánh giá cao thành tích 4 lần liên tiếp bước lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nữ và đoạt 4 HCV tại SEA Games 32 của VĐV Nguyễn Thị Oanh, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng những thành tích cùng sự nỗ lực vượt qua gian khó của các VĐV cũng như HLV Mai Đức Chung đã truyền cảm hứng tới các cán bộ, công chức, viên chức và nhất là giới trẻ để cùng lao động miệt mài, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

“Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, chúng tôi rất vui và tự hào về thành tích mà Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và ĐT nữ Việt Nam cùng VĐV Nguyễn Thị Oanh nói riêng. Các cầu thủ, VĐV đã khổ luyện vượt qua khó khăn. Trên tư cách đoàn viên Công đoàn, các bạn đã thể hiện xuất sắc, ý chí lao động bền bỉ. HLV Mai Đức Chung cũng đã truyền cảm hứng nhiều cho đội ngũ công chức, viên chức trong nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận nỗ lực đem về vinh quang cho thể thao nước nhà của VĐV Nguyễn Thị Oanh và ĐT nữ Việt Nam”, ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu. 

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương những thành tích đã đoạt được của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đánh giá trong những năm qua, thể thao Việt Nam đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Tại SEA Games 32 lần đầu tiên khi thi đấu không với tư cách chủ nhà nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành vị trí đứng thứ nhất toàn đoàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy trò HLV Mai Đức Chung và VĐV Nguyễn Thị Oanh, ông Ngọ Duy Hiểu mong muốn các VĐV sẽ nỗ lực phấn đấu và tập luyện để tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trao thưởng cho đội tuyển nữ

Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Tuyết Dung khẳng định đây là động lực để toàn đội cố gắng nỗ lực hơn nữa hướng đến những giải đấu sắp tới, trong đó có VCK World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 tại New Zealand. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, sự động viên kịp thời của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL cũng như các nhà tài trợ khác sẽ tiếp thêm sức mạnh để đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng tập luyện, thi đấu, trước mắt sẽ là hành trình tại giải đấu danh giá nhất là VCK FIFA World Cup 2023.  

THU SÂM; ảnh: NGUYỄN NHÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top