ASEAN Para Games 12: Việt Nam lập kỷ lục HCV trong ngày, sớm vượt chỉ tiêu

VHO- Trong ngày thi đấu chính thức thứ tư (7.6) tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games lần thứ 12 năm 2023 diễn ra ở Campuchia, các VĐV Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam thi đấu rất thành công khi giành thêm 22 HCV ở các môn bơi, điền kinh và cờ vua. Đây cũng là kỷ lục về số HCV trong ngày của Việt Nam tại kỳ đại hội trên đất Campuchia.

Môn bơi tiếp tục khẳng định vai trò “mỏ vàng” của ĐoànThể thao Người khuyết tật Việt Nam khi giành đến 11 HCV trong ngày hôm nay. Trịnh Thị Bích Như là người thi đấu ấn tượng nhất của tuyển bơi Người khuyết tật Việt Nam trong ngày hôm nay khi cô giành 3 HCV ở nội dung 50m bướm hạng thương tật S6, 100m ếch hạng thương tật SB5 và 50m tự do hạng thương tật S6. Đây cũng là tấm HCV thứ tư của kình ngư này ở ASEAN Para Games 12.

ASEAN Para Games 12: Việt Nam lập kỷ lục HCV trong ngày, sớm vượt chỉ tiêu - Anh 1

Bích Như giành 3 HCV trong ngày 7.6. Ảnh: Như Trịnh

Đồng đội của Bích Như là Vi Thị Hằng cũng có thành tích ấn tượng khi giành 2 HCV tại nội dung 100m ếch nữ hạng thương tật SB6 và 50m tự do hạng thương tật S7. Tương tự, Lê Tiến Đạt giành 2 tấm HCV cá nhân tại nội dung 50m tự do nam hạng thương tật S6 và HCV nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Sau đó, Lê Tiến Đạt cùng Đỗ Thanh Hải, Danh Hòa và Võ Thanh Tùng giành HCV 4x50m hỗn hợp.

ASEAN Para Games 12: Việt Nam lập kỷ lục HCV trong ngày, sớm vượt chỉ tiêu - Anh 2

Tuyển bơi tiếp tục thi đấu thành công. Ảnh: Thái Dương

Các tấm HCV còn lại của bơi Người khuyết tật Việt Nam được mang về trong ngày nhờ công của Phạm Thành Đạt nội dung 50m bướm hạng thương tật S8, Nguyễn Thị Sara 100m ếch nữ hạng thương tật SB4 và Danh Hòa nội dung 50m tự do hạng thương tật S4. Như vậy, bơi Người khuyết tật Việt Nam đã giành được 11 HCV trong ngày 7.6, qua đó nâng thành tích 25 HCV giành được từ đầu đại hội.

Các VĐV tuyển điền kinh cũng không chịu kém cạnh khi giành được 10 HCV trong hôm nay. Nguyễn Thị Hải giành HCV nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật  F57, qua đó hoàn tất cú hat-trick HCV tại ASEAN Para Games 12. Trước đó, VĐV này đã giành 2 HCV đẩy tạ và ném lao. Võ Văn Tùng cũng thi đấu ấn tượng không kém khi giành 2 HCV ở nội dung ném lao hạng thương tật F34-54 và ném đĩa hạng thương tật F34.

ASEAN Para Games 12: Việt Nam lập kỷ lục HCV trong ngày, sớm vượt chỉ tiêu - Anh 3

Tuyển điền kinh có ngày thi đấu thành công nhất từ đầu đại hội. Ảnh: Nam Trung

Trong khi đó, bảy tấm HCV còn lại được mang về do công của Đinh Thảo Duyên nội dung nhảy xa nữ hạng thương tật T12, Cao Ngọc Hùng ném lao nam hạng thương tật F57, Kiều Minh Trung ném lao nam hạng thương tật F55, Nguyễn Thị Ngọc Thúy ném đĩa nữ hạng thương tật F54, Trịnh Công Luận ném đĩa hạng thương tật F56, Trương Bích Vân ném lao hạng thương tật F56 và Phan Văn Dũng đẩy tạ hạng thương tật F64.

ASEAN Para Games 12: Việt Nam lập kỷ lục HCV trong ngày, sớm vượt chỉ tiêu - Anh 4

Bảng xếp hạng ASEAN Para Games 12 tính đến 20h30 tối nay 7.6

Với 11 HCV từ bơi, 10 HCV điền kinh và 1 HCV từ cờ vua, ĐoànThể thao Người khuyết tật Việt Nam đang có được 59 HCV, vượt chi tiêu đề ra là giành từ 50 đến 55 HCV trước ngày lên đường. Tính đến 20h30 tối nay, ĐoànThể thao Người khuyết tật Việt Nam đang có được 59 HCV, 50 HCV và 74 HCĐ, tiếp tục xếp thứ ba sau Indonesia (124, 115, 68) và Thái Lan (96, 86, 62) và bỏ xa đoàn xếp thứ tư là Malaysia (42, 35, 25).

VĨNH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc