Tháng 9 về Quảng Trị, nhớ lãnh tụ Fidel Castro

VHO – Trong những ngày tháng 9 này, tỉnh Quảng Trị đang riết ráo chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-2023).

Tháng 9 về Quảng Trị, nhớ lãnh tụ Fidel Castro - Anh 1

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro phất cao lá cờ bách chiến bách thắng lấp lánh Huân chương của đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - Huế, tháng 9.1973. Ảnh:  TTXVN

Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra từ 16h30 đến 18h30 ngày 26.9 tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, gồm hai phần: Lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị và giao lưu nhân chứng lịch sử.

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên đài PT-TH Quảng Trị, Truyền hình Quốc hội và một số đài truyền hình địa phương khác. Đại biểu Cuba tham dự lễ dự kiến gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez; Đại sứ Cuba tại Việt Nam; Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM...

Về phía đại biểu Việt Nam có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban, bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị.

Được biết, công tác chuẩn bị cho việc đón Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm và chương trình lễ kỷ niệm đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tại các buổi làm việc nhằm rà soát việc chuẩn bị và thống nhất phương án triển khai các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định ý nghĩa chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro năm 1973 tới vùng giải phóng thuộc tỉnh Quảng Trị đã động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh thống nhất đất nước của quân và dân ta. Chuyến thăm cũng là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam- Cuba, góp phần thắt chặt thêm quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cần có định hướng tuyên truyền sớm để các cơ quan truyền thông đưa tin đậm nét, rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của sự kiện này. 

Theo kế hoạch, chương trình chính của Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra các hoạt động, gồm: Đón đoàn lãnh đạo, đại biểu Cuba và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tại sân cột cờ Hiền Lương, đi thăm Bảo tàng và cầu Hiền Lương; thăm Trụ sở Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ.

Dự trưng bày tranh và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam – Cuba thắm tình đoàn kết”; dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel ở TP Đông Hà; dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973-9.2023) tại Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh; đoàn xem phim tài liệu một số hoạt động của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973.

Tháng 9 về Quảng Trị, nhớ lãnh tụ Fidel Castro - Anh 2

Chủ tịch Cuba Fidel Castro với các chiến sĩ đoàn Khe Sanh, quân giải phóng Trị Thiên Huế trong chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị, ngày 15.9.197. Ảnh: TTXVN

*Nhân kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị (1973-2023), Sở TT&TT đã tổ chức khai trương Cafe Sách về Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Mỹ Latinh tại Quán Cafe Phiêu, Công viên Fidel (TP Đông Hà); trưng bày hơn 70 đầu sách các loại về Chủ tịch Cuba Fidel Castro, đất nước và con người Cuba, Mỹ Latinh... Sách do Cục xuất bản In và Phát hành, Bộ TT&TT cung cấp.

Phát biểu tại buổi khai trương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tỉnh Hoàng Đức Thắng đánh giá cao từ ý tưởng đến việc tổ chức thực hiện khai trương Cafe Sách về Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Mỹ Latinh đúng vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị; có vị trí khá đẹp khi được đặt ngay tại Công viên Fidel nên thuận lợi cho người dân và du khách trong, ngoài nước đến đọc sách và trải nghiệm thực tế trên ngay tại Công viên Fidel. Đây còn là hoạt động góp phần quan trọng trong việc viết tiếp những trang sử mới về tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba; thể hiện tình cảm của Quảng Trị dành đến Chủ tịch Fidel Castro và đất nước Cuba; đồng thời khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc. Mong muốn Sở TT&TT cùng các sở ban ngành, đơn vị liên quan duy trì và phát triển hơn nữa Cafe Sách về Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Mỹ Latinh.

Đề nghị quan tâm bố trí, sắp xếp không gian trưng bày sách một cách khoa học, đẹp mắt, thuận lợi cho người đọc; sưu tầm thêm nhiều loại sách quý và hiện vật, hình ảnh về Chủ tịch Fidel Castro và Mỹ Latinh... qua đó, nhằm tái hiện một không gian lý tưởng, sinh động, hấp dẫn và thuận lợi cho người dân Quảng Trị và du khách trong nước, quốc tế đến đọc sách và tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa Công viên Fidel giữa lòng TP Đông Hà.

9 giờ 40 phút ngày 16.9.1973, chiếc chuyên cơ đưa hai nhà lãnh đạo là Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel cất cánh từ sân bay Gia Lâm vào Đồng Hới (Quảng Bình). Khi đến thăm Cao điểm 241 Tân Lâm, Chủ tịch Fidel Castro đã phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và dõng dạc hô to: “Các đồng chí hãy mang lá cờ bách chiến bách thắng này cắm tại Sài Gòn!”, “Hẹn gặp lại tại Sài Gòn sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng!". Và cũng chính tại đây, Chủ tịch Fidel Castro đã nói câu lịch sử: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Hình ảnh của vị nguyên thủ quốc gia hiên ngang sải bước trên con đường mới được giải phóng ở Quảng Trị, phất cao lá cờ bách chiến bách thắng của Quân giải phóng miền Nam tại cuộc mít tinh ở Căn cứ 241 gần Dốc Miếu, Đông Hà cho đến nay vẫn khắc sâu trong trí nhớ của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Đây là chuyến thăm của vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến vùng giải phóng trong lúc chiến trường miền Nam Việt Nam còn diễn ra ác liệt. Chuyến thăm đã trở thành dấu mốc lịch sử và biểu tượng tiêu biểu của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Cuba, khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ của Chính phủ, Nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước sau chiến tranh.

TRẦN THÀNH

Ý kiến bạn đọc