Chủ tịch nước thăm, động viên người dân bị lũ ống ở Lào Cai

VHO - Chiều tối 22.9, Chủ tịch nước đã tới động viên, thăm hỏi, tặng quà bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Liên Minh, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch nước thăm, động viên người dân bị lũ ống ở Lào Cai - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tìm hiểu thực trạng nơi xảy ra lũ ống tại xã Liên Minh, Sa Pa, Lào Cai

Từ đêm 12.9 đến rạng sáng 13.9.2023 trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa vừa và mưa to, cục bộ thời điểm từ khoảng 19 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 12.9.2023 khu vực các xã: Liên Minh, Mường Bo, Trung Chải có mưa rất to và mưa lớn đã gây ra lũ ống tại xã Liên Minh, Sa Pa làm thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, lũ ống tại xã Liên Minh làm bảy người chết (hai người mất tích), bảy người bị thương. Có ba điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ ống là đầu nguồn suối Nậm Cang, Nậm Than và Nậm Pá. 

Tổng thiệt hại do lũ ống gây ra tại xã Liên Minh trên 267 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà ở (12 nhà) khoảng trên 815 triệu đồng; thiệt hại về nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản gần 259 tỉ đồng (thiệt hại 95 trại/104 trại cá nuôi hồi, cá tầm; giá trị thiệt hại khoảng 257,5 tỉ đồng); thiệt hại về cơ sở hạ tầng khoảng hơn 5,7 tỉ đồng. 

Chủ tịch nước thăm, động viên người dân bị lũ ống ở Lào Cai - Anh 2

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, huy động lực lượng Công an, quân đội kết hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương triển khai ngay các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, đưa bệnh nhân bị thương đi cấp cứu kịp thời, tập trung tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn nhân bị mất tích. Đồng thời, tổ chức khắc phục thiệt hại về nhà ở, chỉ đạo khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại xã Liên Minh, tỉnh Lào Cai chỉ đạo địa phương và đơn vị chức năng của tỉnh tập trung cao độ nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích và giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. 

Thị xã Sa Pa thành lập và duy trì các tổ công tác tại xã Liên Minh gồm: Tổ trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích, khắc phục thiệt hại; tổ tiếp nhận, phân bổ các nguồn hỗ trợ và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự; tổ công tác y tế sẵn sàng phương tiện, thuốc men để đảm bảo đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa về gia đình; thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, số tiền ủng hộ, hỗ trợ trên 871 triệu đồng. Hỗ trợ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã 300 triệu đồng, qua Ủy ban MTTQ xã gần 77 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp tại các hộ gia đình trên 247 triệu đồng, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn và hậu cần gần 247 triệu đồng.

Chủ tịch nước thăm, động viên người dân bị lũ ống ở Lào Cai - Anh 3

Chủ tịch nước tặng quà động viên bà con bị ảnh hưởng bởi khu vực lũ quét

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người bị thiệt mạng ở khu vực suối Nậm Than và Nậm Pá và những hộ có người mất tích chưa tìm thấy, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, động viên giúp đỡ các gia đình bị nạn và thống kê thiệt hại để khẩn trương hỗ trợ bà con sau lũ.

Chủ tịch nước cho rằng, Liên Minh là xã được công nhận Anh hùng, nhân dân các dân tộc nơi đây luôn cần cù, chịu thương, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong phát triển kinh tế như nuôi thủy sản, xây dựng các homestay phục vụ du lịch để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Chủ tịch nước mong muốn, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội, người dân xã Liên Minh nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, trở lại sinh hoạt bình thường như trước đây; xã Liên Minh sẽ tiếp tục có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, là điểm đến của khách du lịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng quà động viên bà con bị ảnh hưởng bởi khu vực lũ quét. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng hỗ trợ xã Liên Minh 3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

YÊN MINH

Ý kiến bạn đọc