Triển lãm “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

VHO - Từ nay đến ngày 13.3, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra triển lãm chuyên đề “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.

Triển lãm “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Anh 1

Người dân, du khách tham quan triển lãm “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

Triển lãm là hoạt động do Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ hội Hoa Ban gắn với Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) và các sự kiện lớn của đất nước.

Qua đó, giới thiệu tới người dân và du khách trong nước và quốc tế khi tới tham quan mảnh đất Điện Biên anh hùng hiểu rõ hơn về tinh thần đấu tranh anh dũng, sự hy sinh của quân và dân tỉnh Ninh Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Triển lãm “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Anh 2

Triển lãm “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Anh 3

Một số hình ảnh tại triển lãm

Triển lãm trưng bày 75 tư liệu, hình ảnh gồm 3 phần. Phần 1, giới thiệu khái quát về vùng đất Ninh Bình; Phần 2, sự ra đời các tổ chức cơ sở Đảng và lực lượng vũ trang; Phần 3, Ninh Bình cùng nhân dân cả nước bước vào công cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ.

Trong đó, điểm nhấn là các hình ảnh về hai chiến dịch Quang Trung năm 1951 và Tây - Nam Ninh Bình năm 1953 đã góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đồng thời, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Triển lãm “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Anh 4

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 13.3

Bên cạnh đó, thông qua triển lãm giới thiệu, quảng bá hình ảnh "Đất và Người Ninh Bình" và các di tích, danh lam thắng cảnh, di sản văn hoá tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc