Mỗi năm phụ nữ mất 30 triệu đồng vì thu nhập không lương

VH- Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ,TB&XH) và tổ chức ActionAid tại Việt Nam vừa công bố báo cáo nghiên cứu “Công việc chăm sóc không lương - San sẻ là yêu thương”, trong đó tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc phân bổ công việc chăm sóc không lương và đưa ra những giải pháp thực tiến giúp người phụ nữ giảm tải gánh nặng từ những công việc này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ dành trung bình 4,5 giờ/ngày cho công việc chăm sóc không lương như nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái…, 32 giờ/tuần và 207 ngày/năm. Như vậy mỗi năm mỗi phụ nữ mất gần 7 tháng cho các công việc chăm sóc không lương. Nếu công việc này được trả theo mức lương tối thiểu, phụ nữ có thể kiếm được 2,56 triệu đồng/tháng và hơn 30 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều đáng nói là phần lớn sự đóng góp này của phụ nữ lại không nhận được sự ghi nhận hay chia sẻ từ chồng, con trai và các thành viên trong gia đình cũng như cộng đồng. Cũng theo khảo sát, với những phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn cũng không giảm bớt gánh nặng công việc chăm sóc không lương.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, từ rất lâu phụ nữ đã tham gia vào công việc trả lương và hoạt động cộng đồng, song các định kiến về vai trò của phụ nữ rất khó thay đổi. Thậm chí những quan niệm như phụ nữ phải có trách nhiệm chăm sóc con cái, nhà cửa, giữ gìn tổ ấm, cũng như nuôi dạy trẻ đã ngấm sâu vào tâm thức các trẻ em gái khi còn rất nhỏ.

 

H.Quỳnh

Ý kiến bạn đọc