Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024
Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng : Vẫn là “điệp khúc” thiếu, yếu… Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng : Vẫn là “điệp khúc” thiếu, yếu…

Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng : Vẫn là “điệp khúc” thiếu, yếu…

21314

VHO- Được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng… tuy nhiên, du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng vẫn chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trên bản đồ du lịch Việt Nam và chưa đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu, chi tiền nhiều.

Khánh Hòa cần xử lý nghiêm nạn “chèo kéo” du khách Khánh Hòa cần xử lý nghiêm nạn “chèo kéo” du khách

Khánh Hòa cần xử lý nghiêm nạn “chèo kéo” du khách

0 11181
VHO- UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở VHTT, Sở Du lịch phối hợp chính quyền các địa phương xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu để Khánh Hòa là điểm đến văn minh, thân thiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình trạng “chặt chém”, cướp giật, đặc biệt là chèo kéo bán hàng cho du khách vẫn chưa bị xử lý triệt...

Triển lãm tài liệu lưu trữ đặc biệt về Bác Hồ: Xúc động về những tài liệu lần đầu tiên được công bố

VHO- Những hình ảnh, lá thư, bút tích... của Bác Hồ được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người đã được giới thiệu tại triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”.

Họa sắc Việt​​​​​​​ từ tranh Hàng Trống

VHO- Dự án nghệ thuật Họa sắc Việt - Sáng tạo từ truyền thống do nhà thiết kế Trịnh Thu Trang cùng nhóm bạn trẻ thực hiện vừa hoàn thành dự án đầu tiên “Tranh Hàng Trống - Những điều xưa cũ mới mẻ”. Qua các thiết kế được ứng dụng cho thấy, những điều tưởng chừng đã rơi vào quên lãng bỗng dưng được tái hiện theo một phong cách mới hiện đại.

Về những sai phạm nghiêm trọng tại ĐH Đông Đô:  Văn bản có gửi đến nhưng Bộ GD&ĐT nói không biết?

VHO- Đào tạo chui văn bằng 2 từ nhiều năm nay và hậu quả là nhiều người trong ban lãnh đạo trường Đại học Đông Đô bị khởi tố, bị bắt, bị truy nã... Nhưng hệ lụy do Đại học Đông Đô gây ra chưa dừng lại ở đó, hàng trăm học viên đã hoàn thành chương trình không biết bao giờ mới được cấp bằng và bằng đó liệu có được công nhận hay không?

Ứng xử trong gia đình​​​​​​​: Nhẫn nhịn không phải là cách giữ hạnh phúc

VHO- Lời thanh minh của "võ sư" Nguyễn Xuân Vinh về hành vi bạo hành với vợ nói nhẹ như không: “Tôi có tát cô ấy vài cái, chuyện vợ chồng cãi nhau là bình thường chứ có gì to tát đâu”, thử hỏi nếu dư luận xã hội không quyết liệt, nếu các cơ quan chức năng không vào cuộc xử lý thì rồi chị L và còn có biết bao nhiêu người phụ nữ tiếp tục bị chồng bạo hành…?

Phòng ngừa lao động trẻ em - Bài 1: Bán hàng, ăn xin hơn 12h/ngày của cậu bé bán bông tăm

VHO- Dậy từ 5h sáng để chuẩn bị và 5h30 ra khỏi nhà, đến các nẻo đường bán bông tăm, kẹo cao su; đến trưa về nhà nghỉ, sau đó tiếp tục bán đến chiều, nghỉ ăn cơm chiều rồi bán tới 9 – 10h đêm là những chuỗi ngày mà Phạm Văn Nam (sinh năm 2006) không muốn nhớ đến.

1234

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718
19
20
21
22
23
2425
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top