Sờ đầu, mặt người dưới 16 tuổi là dâm ô?

VHO- Liên quan đến việc dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số tội danh về hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô có quy định sờ, bóp, hôn vào vùng đầu, vùng mặt người dưới 16 tuổi đều là hành vi dâm ô, đã diễn ra nhiều tranh luận trong dư luận xã hội. Việc TAND Tối cao mới ban hành dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số tội danh về hiếp dâm, cưỡng dâm và dâm ô tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và điều 147 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là rất quan trọng, cần thiết được dư luận hoan nghênh, đánh giá cao.

Sờ đầu, mặt người dưới 16 tuổi là dâm ô? - Anh 1

 

 Tuy nhiên, hướng dẫn áp dụng một số tội danh khá “nhạy cảm” này cần phải hết sức thận trọng. Bởi vì, nếu quy định không rõ ràng, cụ thể và tùy vào từng trường hợp, tình huống cụ thể rất dễ dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Thậm chí, nếu cơ quan chức năng áp dụng tùy tiện hoặc một số kẻ xấu cố ý lợi dụng để vu khống người khác sẽ rất nguy hiểm. Có thể nói, hành vi sờ đầu, sờ mặt trẻ em là hành xử, giao tiếp và đây là chuyện hết sức bình thường, nếu không vì mục đích không trong sáng. Phần lớn hành vi này đối với trẻ em chỉ là thể hiện tình cảm thân thiết, yêu thương của những người thân, người quen hoặc con cái bạn bè. Mặt khác, tuy mọi bộ phận trên cơ thể trẻ em đều phải được bảo vệ tuyệt đối, nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm nhưng đầu, mặt không phải là bộ phận “nhạy cảm” nên mọi trường hợp dùng tay sờ lên đầu, lên mặt trẻ em thể hiện tình cảm mà có thể bị truy tố tội dâm ô thì e quá nặng, chưa hợp lý.

Theo quan điểm cá nhân, hành vi sờ đầu, mặt người dưới 16 tuổi phải được cụ thể hóa cho từng tình huống, bối cảnh cụ thể. Chỉ trong một số trường hợp lợi dụng để thực hiện hành vi này từ những người không quen biết, xa lạ hoặc hành vi được thực hiện ở nơi kín đáo chỉ có một mình nạn nhân và kẻ phạm tội... thì mới xem xét xử lý, trừng phạt.

Cơ quan chức năng nên xem xét hết sức thận trọng, cân nhắc đầy đủ mọi khía cạnh khi ban hành hướng dẫn đối với hành vi này. Không vì sức ép dư luận mà nôn nóng ban hành quy định quá cứng nhắc, cực đoan hoặc khó áp dụng, tùy tiện, nhất là có thể làm oan người vô tội, gây căng thẳng tình cảm xã hội không cần thiết. Tuyệt đối không nên rập khuôn, máy móc khi cho rằng mọi trường hợp sờ đầu, mặt người dưới 16 tuổi đều là hành vi dâm ô. 

PHẠM VĂN CHUNG

Ý kiến bạn đọc