Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông ở Mường Lạn gắn với phát triển du lịch

VY OANH

VHO - UBND huyện Sốp Cộp (Sơn La) vừa tổ chức lớp tập huấn truyền dạy văn hóa dân gian cho 35 thành viên CLB sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc Mông tại xã Mường Lạn nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch, từng bước xây dựng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông ở Mường Lạn gắn với phát triển du lịch - ảnh 1

Lớp tập huấn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch

Bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cho biết, Sốp Cộplà địa bàn sinh sống của 6 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 25,75% dân số toàn huyện. Người Mông có nền văn hóa đa dạng, phong phú, thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập cùng sự phát triển về đời sống kinh tế, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông đang đứng trước nguy cơ mai một. Không ít người theo tín ngưỡng mới, sự xâm nhập, tác động của các tôn giáo, đạo trái pháp luật làm ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. 

Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông ở Mường Lạn gắn với phát triển du lịch - ảnh 2

Người Môngở Mường Lạn có nền văn hóa đa dạng, phong phú, thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, UBND huyện Sốp Cộp đã tổ chức lớp tập huấn truyền dạy văn hóa dân gian cho 35 thành viên CLB sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc Mông tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn.

Lớp tập huấn truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, phong tục tập quán truyền thống nguyên bản và đặc sắc của dân tộc Mông (Mông trắng và Mông hoa) như dân ca Mông, nhảy Khèn, sáo, múa Mông, trích đoạn một số lễ hội của dân tộc Mông...từ đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đây còn là dịp cộng đồng dân tộc Mông được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần quan trọng tránh nguy cơ thất truyền, nguy cơ lai tạp và xâm lấn của các luồng văn hóa độc hại khác.

Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông ở Mường Lạn gắn với phát triển du lịch - ảnh 3

Đây là dịp cộng đồng dân tộc Mông được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

Trong 10 ngày tập huấn, các học viên CLB được nắm bắt những vấn đề cơ bản về giá trị truyền thống của dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Mông, hình thành ý thức phân biệt với các giá trị văn hóa lai căng, ngoại lai, phản cảm. 

Kết thúc lớp tập huấn các học viên sẽ nắm vững và vận dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để triển khai thực hiện việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch tại địa phương theo đúng định hướng. 

Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông ở Mường Lạn gắn với phát triển du lịch - ảnh 4

Việc tổ chức lớp tập huấn góp phần động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Mông tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Bà Tòng Thị Quyên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sốp Cộp cho biết, việc khôi phục và bảo tồn văn hóa dân gian của dân tộc Mông là rất cần thiết. Thông qua CLB các thành viên sẽ cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ phong tục, tập quán văn hóa tốt đẹp, chọn lọc phát huy cái mới, hiện đại để văn hóa truyền thốngđược lưu truyền, kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

CLB văn hoá dân gian dân tộc Mông xã Mường Lạn hiện có 35 thành viên là người dân tộc Mông đang sinh sống trên địa bàn tham gia. Bằng các hoạt động cụ thể, CLB đã thu hút đông đảo người dân tham gia đặc biệt là thế hệ trẻ đã nhận thức sâu sắc về ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông nơi đây luôn được phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng.

Thời gian qua, Sở VHTTDL Sơn La, UBND huyện Sốp Cộp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Mông, bước đầu đã có chuyển biến tích cực góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho cộng đồng trên địa bàn. 

Việc tổ chức lớp tập huấn cho thành viên CLB sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc Mông tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn đã góp phần động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Mông tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong việc nhân rộng mô hình CLB, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch, bà Tòng Thị Quyên nhấn mạnh.

Ý kiến bạn đọc