Bị cấm bay vì dọa có bom

VH- Ngày 19.6, Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cảng vụ hàng không miền Trung vừa có quyết định cấm di chuyển bằng đường hàng không thời hạn một năm và xử phạt 4 triệu đồng đối với một hành khách.

Theo đó, khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3.9.2018, trên chuyến bay VJ 631 của Hãng hàng không VietJet, hành trình từ Đà Nẵng tới TP. HCM, khi nhân viên an ninh sân bay mời kiểm tra lại hành lý ký gửi của hành khách Dương Hữu Long (24 tuổi, trú tại Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận) tại nhà ga T1- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thì hành khách này phát ngôn “trong này có bom”.
Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra người và hành lý của hành khách Dương Hữu Long nhưng không phát hiện bất thường về an ninh. Trong hành lý chỉ có CPU và màn hành máy tính cùng một số thiết bị điện tử khác. Hành khách Long cho biết, vì nóng giận nên đã phát ngôn sai sự thật như trên.
Ông Đinh Viết Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thông tin: Cảng vụ hàng không miền Trung đã ra quyết định cấm vận chuyển trong thời hạn một năm bằng đường hàng không đối với hành khách Dương Hữu Long. Cũng trong thời gian trên, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển hành khách Dương Hữu Long; hành khách này cũng bị phạt số tiền 4 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Minh Châu
 

Ý kiến bạn đọc