Đà Lạt: Đón hơn 260.000 lượt du khách dịp Tết

VHO - Thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn toàn tỉnh trong đợt Tết Nguyên đán ước đạt 260.000 lượt (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt (tăng 11,6%). Thời gian cao điểm khách du lịch chủ yếu từ ngày 27 – 29.1.2020 (từ mùng 3 đến mùng 5 tết). Các khách sạn từ 1 đến 3 sao phục vụ với công suất khoảng 60 – 65%, các cơ sở lưu trú còn lại đạt công suất khoảng 70 – 75%.

Đà Lạt: Đón hơn 260.000 lượt du khách dịp Tết - ảnh 1

Nhiều tuyến đường trở nên quá tải

Trong những ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2020, lượng du khách đến với thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố rơi và tình trạng quá tải dẫn đến tắt nghẽn cục bộ.

Đà Lạt: Đón hơn 260.000 lượt du khách dịp Tết - ảnh 2

Lượng lớn du khách đổ về Đà Lạt dịp Tết

Nếu như trong 3 ngày đầu năm trước đó, lượng du khách đến với Đà Lạt hầu như không đáng kể thì bắt đầu từ sáng mùng 4 âm lịch, các đoàn xe đã bắt đầu ùn ùn đổ về đây theo các hướng từ những cửa ngõ vào thành phố.

Đà Lạt: Đón hơn 260.000 lượt du khách dịp Tết - ảnh 3

Giao thông trở nên hỗn loạn

Theo ghi nhận, vào sáng mùng 4 và mùng 5 Tết, trên các tuyến đường tại trung tâm thành phố như Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Trần Nhân Tông, 3 tháng 4, Hùng Vương, Trần Phú... hầu như luôn bị đặt trong tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhiều khu du lịch trên địa bàn thành phố trở nên quá tải, ảnh hưởng lớn đến chất lượng phục vụ cũng như cảnh quan môi trường.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc