Lượng khách đến Huế dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng 15,8%

S.THÙY

VHO - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế tăng mạnh, với ước tính khoảng 110.000 khách, tăng 15,8%. Không chỉ lưu trú ở trung tâm thành phố, nhiều đoàn khách đã chọn trải nghiệm dịch vụ ở các điểm đến ven biển và miền núi.

Lượng khách đến Huế dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng 15,8% - ảnh 1
Du khách tham quan khu di sản Đại Nội Huế trong ngày 30.4

Ngày 1.5, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày nghỉ lễ vừa qua, địa phương đã đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ. Ước tính kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay có khoảng 110.000 khách đến Huế, khách đã đặt phòng lưu trú khoảng 58.000 lượt, trong đó có khoảng 43.000 lượt khách nội địa và 15.000 khách quốc tế.

Công suất buồng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt 85%. Theo ghi nhận, hầu hết các khách sạn 4 - 5 sao, khu nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn thành phố Huế và vùng ven đã kín phòng trong các ngày từ 27.4 đến 30.4.

Tổng doanh thu ước đạt 170 tỉ đồng. So với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023, lượng khách đến Huế tăng 15,8% và doanh thu du lịch tăng 9,7%.

Thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 4 ngày từ ngày 27 - 30.4, lượng khách đến tham quan các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đạt 58.385 lượt. Trong đó, khách nội địa là 43.510 lượt, khách quốc tế đạt 14.875 lượt. Doanh thu từ bán vé tham quam đạt gần 8,78 tỉ đồng.

Không chỉ tập trung ở thành phố, nhiều đoàn khách đã lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch sinh thái ở vùng ven biển và tại các địa phương vùng núi. Những ngày qua, các điểm du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên như biển, đầm phá, suối, thác… đón lượng lớn du khách.  

Lượng khách đến Huế dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng 15,8% - ảnh 2
Biểu diễn văn hóa tại Chợ phiên vùng cao A Lưới

Cùng với dòng khách du lịch, người dân địa phương (khách nội tỉnh) cũng chọn tour đi biển Thuận An, Lăng Cô…; hoặc các tour sinh thái gắn với suối thác ở thác Mơ (huyện Nam Đông), suối Mơ, suối Khe Su, thác Nhị Hồ (huyện Phú Lộc); các dịch vụ tắm suối thác và trải nghiệm ẩm thực, văn hóa bản địa và lưu trú homestay tại huyện miền núi A Lưới…

Trong dịp nghỉ lễ này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động du lịch thu hút đông đảo du khách và người dân, như: Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024 từ ngày 27.4 đến 1.5, ước tính đón khoảng 100.000 lượt khách; chương trình Thuận An biển gọi ngày 29.4 đã đón khoảng 8.000 lượt người…

Cùng với đó là các hoạt động tại Chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy); Chợ phiên vùng cao A Lưới (huyện A Lưới); Chợ quê Hương xưa làng cổ tại làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền)… cũng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động, chương trình lễ hội của các địa phương đều có kế hoạch tổ chức đảm bảo ổn định, an toàn và chất lượng. Các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch cơ bản đảm bảo về an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm, bán hàng hóa đúng giá đã niêm yết tại cơ sở. Ngành du lịch chưa ghi nhận có ý kiến phản ảnh từ du khách.