Ninh Thuận: Huyện Ninh Hải phát triển du lịch để giảm nghèo bền vững

VHO - Ninh Hải, Ninh Thuận là địa phương có nhiều tiềm năng, vì vậy, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp - nông thôn là giải pháp căn cơ, là động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ninh Thuận: Huyện Ninh Hải phát triển du lịch để giảm nghèo bền vững - Anh 1

Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, thu hút du khách tạo thu nhập cho người dân ở Ninh Hải, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Hiện tại trên địa bàn huyện Ninh Hải có nhiều khu vực du lịch trọng điểm với nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao giải trí biển, du lịch văn hóa, tham quan, nghiên cứu khoa học… cùng điểm đến khám phá hấp dẫn như: Vịnh Vĩnh Hy, Bãi Kinh, Hòn Đỏ, Vườn quốc gia Núi Chúa gắn với các di sản văn hóa múa Náp, địa chỉ đỏ CK19...

Các dịch vụ ẩm thực trên tuyến đường nhánh ven biển, vịnh Vĩnh Hy, Bãi Kinh kết hợp tham quan thưởng lãm các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: nho, táo, hành, tỏi… với bán hàng lưu niệm được kết từ hạt cây rừng ở thôn Cầu Gãy, Đá Hang (xã Vĩnh Hải) được du khách ưa chuộng. 

Các đơn vị lữ hành dễ dàng tiếp cận khai thác các tuyến điểm du lịch nổi bật, có sức hút đặc biệt, đa dạng phục vụ cho rất nhiều đối tượng khách địa bàn huyện Ninh Hải: Tuyến du lịch biển, thể thao, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe: Ninh Chữ - Xuân Hải - Hòn Đỏ - Vĩnh Hy; tuyến du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Đầm Nại - Thanh Hải - Vườn quốc gia Núi Chúa; tuyến văn hóa Ninh Chữ - Cà Đú - Xuân Hải - Hòn Đỏ - Vĩnh Hy. Tuyến du lịch nội tỉnh: Ninh Hải - đường ven biển - Phước Dinh - Cà Ná - Làng Chăm (Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc) - Tháp Pô Klong Garai - Phan Rang. Tuyến Ninh Hải - Thuận Bắc - Ninh Sơn - Bác Ái; Tuyến Bình Tiên - Vịnh Vĩnh Hy - Suối Lồ Ồ - Hang Rái - Nho Thái An - Ninh Chữ - Biển Bình Sơn, Ninh Chữ.

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, xây dựng nền kinh tế du lịch theo hướng thân thiện, bền vững là quan điểm xuyên suốt mà du lịch Ninh Hải nói riêng và du lịch Ninh Thuận luôn hướng đến, nhằm mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị khi tin tưởng chọn những điểm du lịch trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Tạo thu nhập cao, góp phần xóa đói giảm nghèo

Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nên cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch với điều kiện thực tế của địa phương.

Ninh Thuận: Huyện Ninh Hải phát triển du lịch để giảm nghèo bền vững - Anh 2

Hoạt động du lịch thu huát du khách đến Ninh Hải

Bà Bùi Thị Ngọc Hạnh, Trưởng phòng VHTT huyện Ninh Hải cho biết: Hiện toàn huyện Ninh Hải có có 67 cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động gồm 20 khách sạn, 31 nhà nghỉ, 01 nhà khách, 7 Homestay, 4 khu Resort, 4 cơ sở lướt ván diều với tổng số 1.234 phòng.

Để tạo nguồn lao động phục vụ cho cơ sở du lịch cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổ định, thời gian qua, huyện Ninh Hải đã mở 15 lớp đào tạo nghề cho hơn 500 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo như: Nghiệp vụ bếp, Nhân giống lúa, Kỹ thuật trồng nấm,... Theo đó, nhiều lao động đã tham gia làm việc tại các cơ sở khách sạn, khu du lịch, điểm vui chơi giải trí…và có mức thu nhập cao.

Ngoài ra, tại địa phương luôn duy trì và phát huy vai trò của 2 đội Mã La 2 thôn Cầu Gãy, Đá Hang, xã Vĩnh Hải; đội Múa Náp tại xã Thanh Hải, Đờn ca tài tử thị trấn Khánh Hải, Múa dân gian Chăm xã Xuân Hải thông qua việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đưa các hoạt động này vào chương trình du lịch; bên cạnh đó, gắn các địa điểm di sản văn hóa như đình Dư Khánh, Tri Thủy, núi Cà Đú, hệ thống chùa Trùng Sơn cổ Tự, Trúc Lâm Viên ngộ; các điểm như Làng bích họa Hòn Thiên, chợ Nại hải sản, bánh canh chả cá, khu ẩm thực bánh căn, bánh xèo hải sản, bức tường bích hoạ Đầm Vua vừa được ghi nét Việt Nam công nhận... trong chương trình tham quan, mua sắm, ăn uống của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động du lịch và du khách.

Hàng năm, phối hợp với Sở VHTTDL mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn; đặc biệt là người dân tại các điểm, Làng văn hóa du lịch Vĩnh Hy gắn với cộng đồng thôn Cầu Gãy, Đá Hang.

Các hoạt động văn hoá, thể dục, du lịch đều được quan tâm chú trọng; tạo mọi điều kiện để quần chúng nhân dân tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao; trong năm đã tổ chức nhiều hoạt động Văn hoá, Văn nghệ - Thể dục thể thao như biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim; các hoạt động vui chơi giải trí; giao lưu Acotic tại Công viên Biển Ninh Chữ; thành lập 13 Câu lạc bộ võ thuật như Taekwondo, võ cổ truyền, Vovinam…

Ngoài ra các đơn vị, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động như: Hội trại, trò chơi dân gian, nhảy bao bố, kéo co, hội thi nấu ăn, Giải tennis, giải Cờ tướng Trạng cở Đất Việt năm 2023; giải Cúp Vô địch Cờ tướng úp năm 2023-2024; giải bóng chuyền tỉnh Ninh Thuận năm 2023…thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến địa phương.

Qua các hoạt động du lịch không chỉ nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo công ăn việc làm cho ngươi dân địa phương mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa tốt đẹp, xóa đói giảm nghèo bền vững trong các tầng lớp xã hội. Kết quả rà soát chính thức hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023: Toàn huyện còn 704 hộ, tỷ lệ 2,34%; so với kết quả rà soát năm 2022, giảm 359 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 1,1%; so với chỉ tiêu huyện giao năm 2023 đạt 110% (chỉ tiêu giao là 1%); so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2023 đạt 137,5% (chỉ tiêu giao là 0,8%). Hộ cận nghèo là 1.047 hộ, tỷ lệ 3,47%; giảm 242 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 0,7% so với hộ cận nghèo năm 2022.

XUÂN HƯỚNG  

Ý kiến bạn đọc