Thừa Thiên Huế: Chuyện buồn sau những vụ đánh ghen ở làng quê

VH- Những cơn ghen tuông mù quáng đã khiến cho không ít phụ nữ “dính” vào vòng lao lý. Vì ở nông thôn, không hiểu rõ những quy định của pháp luật nên những người được coi là phận “chân yếu tay mềm” này đã có những hành động tàn nhẫn với tình địch. Mới đây, hai vụ đánh ghen ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khiến dư luận phẫn nộ.

Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đã triệu tập ba mẹ con trong một vụ đánh ghen ở xã Phú An để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác. Các đối tượng này gồm bà Trần Thị Diệp (42 tuổi) cùng hai con ruột là Trần Thị Thòa (22 tuổi) và Trần Vĩnh (18 tuổi).
Vì nghi ngờ chồng mình là ông Trần Văn D. (44 tuổi) có quan hệ ngoài luồng với bà Trần Thị P. (41 tuổi, cùng trú thôn định cư, xã Phú An) nên bà Diệp đã rất tức giận. Chiều ngày 26.9, bà Diệp cùng hai con là Thòa và Vĩnh kéo đến nhà bà P. để đánh ghen. Lúc này bà P. đang ở trong phòng với con nhỏ thì bà Diệp xông vào kéo bà P. ra ngoài cổng nhà để thóa mạ. Tại đây, trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương, ba mẹ con bà Diệp đã đè bà P. xuống đường và đánh đập. Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn dùng kéo cắt tóc rồi đổ sơn màu đỏ lên đầu bà P. Thấy vợ bị mẹ con hàng xóm đánh đập, chồng bà P. đã chạy ra can ngăn nhưng bị các đối tượng trên ngăn cản. Chưa hết, để hả giận cho cơn ghen tuông mà bà Diệp cũng đã cố tình kéo tụt quần bà P. xuống nhưng nạn nhân đã kịp kéo giữ lại. Sự việc chỉ dừng lại khi cơ quan công an đến hiện trường.
Ngay sau đó, bà P. đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện vẫn đang điều trị vì bị chấn thương ở mặt và chấn động não. Theo Công an huyện Phú Vang, hành vi của mẹ con bà Diệp có dấu hiệu làm nhục người khác và cơ quan này sẽ làm rõ thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc đánh ghen của mẹ con bà Diệp những ngày vừa qua đã khiến người dân vùng đầm phá Tam Giang không khỏi bàn tán. Nhiều người đã trách móc hành động cắt tóc, bôi sơn chẳng khác gì thời phong kiến. Hạnh phúc gia đình rạn nứt, con cái cũng bị liên lụy bởi cơn ghen tuông của mẹ.
Cách đây không lâu, cũng tại huyện Phú Vang, từ một vụ xúc phạm, làm nhục người khác khi phát hiện chồng ngoại tình đã khiến một phụ nữ ở vùng quê nghèo dính vào vòng lao lý. Đó là trường hợp của Lê Thị Doan (49 tuổi, ngụ thôn Kế Sung, xã Phú Diên) vừa bị khởi tố ngày 25.9 vừa qua. Bà Doan không đánh ghen bằng cách đánh đập, cắt tóc, bôi sơn như bà Diệp; mà đã sử dụng hình ảnh khỏa thân của tình địch để phát tán cho mọi người trong thôn xóm, bà con họ hàng của tình địch xem.
Trước đó, chồng bà là ông Nguyễn Văn H. (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. (49 tuổi) đã có quan hệ ngoài luồng. Trong một lần đi nhà nghỉ với tình nhân, ông H. đã sử dụng điện thoại thông minh mà con gái mua tặng để chụp lại hình ảnh khỏa thân của bà L. Mặc dù sau đó ông H. đã xóa những hình ảnh này, nhưng do điện thoại của ông cài chung tài khoản icloud với con gái nên những hình ảnh nhạy cảm đó đã bị bà Doan và con gái phát hiện. Để xác minh, bà Doan cũng đã đưa hình ảnh này đến chồng bà L. để hỏi, và được ông này xác nhận hình ảnh đó là vợ mình.
Sau đó mấy ngày, bà Doan đã in ảnh đó và đưa đi phát ở chợ, gửi cho họ hàng người quen của bà L. và người dân trong thôn xem. Sự việc nhanh chóng được đồn thổi, bà L. quá tức giận hành vi của bà Doan nên cũng gửi đơn lên cơ quan công an.
Theo luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng), hiện nay, đang có dấu hiệu ngày càng nhiều các trường hợp các đối tượng nghi ngờ, ghen tuông nhau dẫn đến cách hành xử tự phát, không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể có nhiều trường hợp đánh người, có các hành vi làm nhục người khác một cách rõ ràng. Các trường hợp này có thể phạm vào các tội cố ý gây thương tích hoặc làm nhục người khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Trong nhiều trường hợp, các đối tượng là nạn nhân trong các vụ đánh ghen như thế rõ ràng cũng có những sai phạm về mặt pháp lý, chẳng hạn như các hành vi chung sống như vợ chồng với người khác, các hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện ra các hành vi này, có thể có các giải pháp về mặt pháp lý như tố cáo, cung cấp tin báo để xử lý các hành vi vi phạm nói trên theo con đường pháp lý đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo luật định. Nếu sử dụng vũ lực và các hành vi tiêu cực khác rõ ràng trong nhiều trường hợp không phải là giải pháp gìn giữ hạnh phúc gia đình, đồng thời có nguy cơ rất lớn vướng vào vòng lao lý không đáng có. Kết quả các hành vi tiêu cực rõ ràng không mang lại hiệu quả tốt đẹp nào như mong muốn cho các bên liên quan.
Ứng xử với các vụ việc này không chỉ là câu chuyện pháp luật mà phần nhiều do các kỹ năng, bản lĩnh ứng phó với các cuộc khủng hoảng về hôn nhân đang diễn ra. Nếu không đủ tỉnh táo sẽ có các hành vi vi phạm pháp luật không đáng có.


Thùy An

Ý kiến bạn đọc