Phát huy vai trò phụ nữ Kiên Giang trong phòng, chống bạo lực gia đình

VHO - Để phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, lồng ghép vào các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án của cấp Hội, góp phần đáng kể vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Phát huy vai trò phụ nữ Kiên Giang trong phòng, chống bạo lực gia đình - Anh 1

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, các đề án, chương trình có liên quan, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Năm 2022, có 91,4% hộ gia đình đạt 8/8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Đặc biệt, năm 2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện An Biên tổ chức ra mắt 2 mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 không” tại ấp Xẻo Đước và ấp Tây Sơn thuộc xã Đông Yên, huyện An Biên. Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19, kịp thời vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc 123/123 trẻ, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng; đồng thời vận động, hỗ trợ cho 540 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác và vận động hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho 309 trẻ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 61 triệu đồng. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cho hơn 40 ngàn lượt phụ nữ về PCBLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, năm 2021, có 58 dự án đăng ký tham gia Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, qua vòng sơ khảo có 06 dự án được chọn tập huấn trực tuyến cho tác giả; năm 2022 có 140 chị có ý tưởng tham gia cuộc thi và có 19 giải thưởng cho các dự án khả thi, trong đó có 01 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải khuyến khích. Tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp thích ứng an toàn trong tình hình mới”, tuyên dương 90 hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đạt kết quả và tổ chức 17 gian hàng giới thiệu 114 sản phẩm sáng tạo có chất lượng. Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh khảo sát và tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ thực hiện bình đẳng giới” tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Phát hành 02 ngàn tờ gấp, 27 sách lật, 03 USB bản tin phát thanh, tiểu phẩm “Đừng im lặng” truyền thông về PCBLGĐ và tiểu phẩm “Vượt qua cửa tử” vận động bỏ thói quen sinh con tại nhà (bằng tiếng Khmer).

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, Hội LHPN các cấp nhân rộng, duy trì hiệu quả 3.965 câu lạc bộ, tổ, nhóm với hơn 73 ngàn thành viên tham gia. 100% cơ sở Hội thành lập 196 địa chỉ tin cậy cộng đồng đặt tại UBND, Hội LHPN, Công an, Trạm Y tế, trụ sở ấp, khu phố, Trung tâm Học tập cộng đồng, gia đình.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc