Khai mạc Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc

VHO - Tối 12.10, tại Nhà hát Thành phố, Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc TP.HCM năm 2023 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” do Sở VHTT TP.HCM tổ chức đã chính thức khai mạc. Liên hoan diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ 12-15.10.

Khai mạc Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc - Anh 1

Tiểu phẩm Cánh diều của đơn vị huyện Củ Chi 

Liên hoan có sự tham dự của 22 đơn vị là đại diện của TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP. Ban giám khảo Liên hoan gồm 3 thành viên: Đạo diễn Tôn Thất Cần, Phó chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP.HCM; Đạo diễn, NSƯT Lê Cường, Trưởng Phòng Đạo diễn Quay phim Đài Truyền hình TP.HCM và Nhạc sĩ, NSƯT Hồ Văn Thành, Hội viên Hội Nhạc sĩ TP.HCM. 

Phát biểu tại khai mạc, Phó Giám Sở VHTT TP.HCM Võ Trọng Nam mong muốn bên cạnh giá trị nghệ thuật, mỗi tiểu phẩm dự thi sẽ đem đến những cách thức, tình huống khác nhau nhằm tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền về việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; các mô hình hiệu quả, sáng tạo về xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình, thực hiện bình đẳng giới; thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình, Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP.HCM…

Giải thưởng Liên hoan trao cho 2 hạng mục. Giải tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích. Giải thưởng cho cá nhân gồm 1 giải đạo diễn xuất sắc nhất, 1 giải diễn viên xuất sắc nhất. Ngoài ra, BTC còn trao 2 giải phong trào. 

“Sau Liên hoan, tôi đề nghị TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục dàn dựng, biên tập, sử dụng các tiểu phẩm tham gia Liên hoan để tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học…tại địa phương. Qua đó nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và cộng đồng cùng hành động hướng tới mục tiêu chung là ‘Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội’”, ông Võ Trọng Nam nhấm  mạnh.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc