Quảng Bình: Xây dựng gia đình kiểu mẫu ‘Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền’

VHO - Xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” mang ý nghĩa quan trọng góp phần triển khai thực hiện chiến lược phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quảng Bình: Xây dựng gia đình kiểu mẫu ‘Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền’ - Anh 1

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ phát động. Ảnh: V.Q

Ngày 17.10, tại xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới), Sở VHTT Quảng Bình (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) đã tổ chức lễ phát động xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. 

Xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” là mô hình nhằm tập hợp nhiều gia đình trong cộng đồng dân cư cùng tham gia sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình.

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật đến với cộng đồng… góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Quảng Bình: Xây dựng gia đình kiểu mẫu ‘Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền’ - Anh 2

Lễ phát động nhằm mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Ảnh: V.Q

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Bình đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác gia đình để động viên, khích lệ phong trào phát triển. 

Tại buổi lễ, Sở VHTT Quảng Bình đã quyết định chọn xã Lộc Ninh để triển khai xây dựng mô hình gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chọn 1 xã, phường, thị trấn phù hợp để triển khai xây dựng mô hình cấp huyện. Từ các mô hình kiểu mẫu sẽ tiếp tục nhân rộng, phát triển trên địa bàn tỉnh.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc