Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Phú Yên: Công bố hơn 200 di tích cần bảo tồn phát huy giá trị

Thứ Sáu 02/11/2018 | 08:34 GMT+7

VHO- UBND tỉnh Phú Yên vừa công bố danh mục kiểm kê các di tích trên địa bàn tỉnh cần được bảo tồn và phát huy giá trị, thu hút du lịch.

 

Di tích tháp Hòa Lai, Phú Yên cần được bảo tồn

Theo đó, một số được đưa vào quy hoạch khảo cổ, tuy nhiên có rất nhiều di tích đang bị xuống cấp như Miếu thờ Thiên Y A Na, Khu mộ cổ Chánh Nam, Miếu Thần Đầu, Đình phường Bốn… Nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả các di tích, UBND tỉnh Phú Yên đã giao Giám đốc Sở VHTTDL chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ khoa học các di tích trình các cấp có thẩm quyền để xem xét xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đồng thời, Sở VHTTDL phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích.

XUÂN HƯỚNG
 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top