Khánh Hòa: 20 kỹ sư trẻ giúp đồng bào miền núi cải tạo hệ thống điện an toàn

VHO-Vừa qua, 20 đoàn viên thanh niên là kỹ sư, công nhân Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tham gia thi công cải tạo đường dây sau công tơ điện cho bà con đồng bào dân tộc (tại thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). Đây là hoạt động thiết thực, mục đích giúp bà con đồng bào dân tộc miền núi vượt qua khó khăn.

Khánh Hòa: 20 kỹ sư trẻ giúp đồng bào miền núi cải tạo hệ thống điện an toàn - ảnh 1

Thực hiện lắp đặt hệ thống điện an toàn tại xã Khánh Phú

Theo đó, hơn 130 mét đường dây điện hạ thế thuộc trạm T.41 (thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú) đã được 20 kỹ sư là các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh khảo sát, thiết kế, thi công cải tạo nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2018. Nhận thấy đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 12 xảy ra hồi tháng 11-2017, đường dây kéo từ công tơ đến nhà bà con có nhiều mối nối, gây nguy cơ mất an toàn cao; Chi đoàn đã tham mưu lãnh đạo đơn vị Điện lực trồng mới 3 trụ điện kiên cố, chỉnh trang lại đường dây hiện có và kéo mới 225 mét đường dây sau công tơ, lắp mới bóng đèn cho 4 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn thôn.

Xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh là địa phương có tỉ lệ đồng bào dân tộc rất cao ( trên 70%), hầu hết người dân nơi đây đời sống còn nhiều khó khăn, việc sử dụng các thiết bị điện còn chưa đảm bảo an toàn. Để giúp đỡ bà con, 20 kỹ sư trẻ đã phân công nhau đến từng gia đình, hướng dẫn cách sử dụng và lắp đặt thiết bị điện an toàn cho các hộ dân.

Cụ thể, đối với 3 hộ đồng bào gồm: Cao Mỹ Liên, Cao Là Niên, Cao Chanh (thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú) các kỹ sư đã tiến hành di dời công tơ từ trụ điện cũ về vị trí trụ mới, đồng thời thay thế đường dây sau công tơ kéo từ trụ điện về đến nhà những người dân trên.

Riêng hộ gia đình bà Cao Thị Xiên tại xã Khánh Phú, là hộ dân chưa có công tơ sử dụng điện riêng, đang dùng chung công tơ điện với nhà con gái, do đó tiền điện hàng tháng khá cao. Trong khi đó thu nhập chính của gia đình bà Xiên chủ yếu từ việc trồng cây keo (4 năm mới thu hoạch một lần) rất bấp bênh.

 Để hỗ trợ hộ bà Xiên, anh em kỹ sư, công nhân đã hướng dẫn bà Xiên thực hiện thủ tục tách công tơ, thi công chờ sẵn 45 mét dây sau công tơ, để sau khi bà Xiên ký hợp đồng lắp đặt điện mới, đơn vị sẽ hỗ trợ lắp đặt miễn phí công tơ 1 pha sinh hoạt nhằm hỗ trợ gia đình giảm bớt tiền điện sử dụng hàng tháng.

Khánh Hòa: 20 kỹ sư trẻ giúp đồng bào miền núi cải tạo hệ thống điện an toàn - ảnh 2

Hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn

Chị Cao Thị Hiền (dân tộc Raglai tại thôn Nước Nhĩ) cho biết: “Trước đây công tơ điện ở trụ điện xa nhà, do dùng lại đường dây cũ nên không an toàn. Nay điện lực trồng trụ mới, thay dây mới cho nhà tôi nữa, tôi thấy an tâm, không lo bị điện giật trong mùa mưa. Tôi cảm ơn điện lực”.

Với quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ Chi đoàn Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh nói riêng và đoàn viên kỹ sư PC Khánh Hòa nói chung luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao. Bên cạnh đó, công tác tình nguyện hướng tới cộng đồng cũng được Đoàn cơ sở PC Khánh Hòa rất chú trọng. Được biết, ngay sau khi triển khai thành công chương trình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa thì đoàn viên thanh niên Khánh Hòa đã triển khai thêm chương trình “Tri ân khách hàng” với mục tiêu kiểm tra, sửa chữa, cải tạo đường dây sau công tơ và thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình nghèo, hộ chính sách tại các địa phương trong toàn tỉnh Khánh Hòa.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc