Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Hội thi Olympic tiếng Anh HSSV toàn quốc

Thứ Hai 29/10/2018 | 11:09 GMT+7

VHO- Đoàn Tiến Mạnh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) và Lê Hồng Đăng (Học viện An ninh nhân dân) đã đoạt giải Nhất Hội thi Olympic tiếng Anh HSSV toàn quốc lần thứ II (đã diễn ra tại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) . Phần thưởng cho mỗi thí sinh đoạt giải cao nhất là 20 triệu đồng tiền mặt, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; học bổng tiếng Anh Ames trị giá 15 triệu đồng.

Ban tổ chức chúc mừng các thi sinh đoạt giải

Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS HCM, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và hệ thống Anh ngữ Ames phát động từ tháng 9.2018 đã thu hút 405.757 thí sinh đến từ 3.263 trường ĐH, CĐ, học viện, trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước.
Theo Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, trải qua ba vòng thi,Hội thi năm nay lập kỷ lục với 1,5 triệu lượt thi, 50 triệu câu hỏi được trả lời; bài thi được xây dựng theo dạng thức IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thưởng thức. Ngoài giải Nhất, Ban tổ chức còn trao hai giải Nhì, hai giải Ba với phần thưởng từ 5 – 15 triệu đồng, học bổng tiếng Anh từ 10 – 15 triệu đồng. 
Đặc biệt, thành công của Olympic tiếng Anh toàn quốc lần thứ 2 – 2018 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục. Đồng hành cũng Hội thi, hệ thống Anh ngữ Ames đã tiên phong phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép thí sinh làm bài qua Messenger. 

Bà Hà Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ames, cho biết năm nay, công nghệ nhận diện giọng nói được ứng dụng rộng rãi, giúp học sinh luyện tập cách phát âm chuẩn, các em không nhất thiết phải làm bài trên máy tính như năm trước. “Bài thi trở thành cuộc hội thoại giữa hai người bạn, kích thích trí tò mò, hứng thú của thí sinh. Trong môi trường đào tạo, HSSV có thể thay đổi cách học, giúp làm bài mọi lúc, mọi nơi”, bà Ngọc Anh chia sẻ. 

N.NHI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top