Tai nạn xe buýt thảm khốc làm hơn 50 người thương vong ở Ấn Độ

VHO- Hai vụ tai nạn xe buýt thảm khốc đã làm hơn 50 người thương vong ở Ấn Độ ngày 25.11.

Truyền thông Ấn Độ ngày 25.11 đưa tin, ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 46 người khác bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến xe buýt chở khách tại bang Himachal Pradesh miền Bắc nước này.

Tai nạn xe buýt thảm khốc làm hơn 50 người thương vong ở Ấn Độ - Anh 1

Người dân địa phương dùng dây thừng tiếp cận xe buýt gặp nạn ở bang Karnataka hôm 25.11. Ảnh: AFP

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại huyện Sirmaur thuộc tiểu bang này khi xe buýt chở khoảng 34 hành khách rơi từ cây cầu ở độ cao khoảng 12 mét xuống một con sông do tài xế mất lái. 4 người chết ngay tại hiện trường, 5 người khác cũng không qua khỏi dù đã được đưa tới viện cấp cứu. 25 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra gần làng Khadri, cách thành phố Shimla khoảng 168 km về phía Nam. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, tài xế đã cho xe buýt tăng tốc trong khi băng qua cây cầu nói trên.

Trong một tai nạn khác, 21 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách rơi xuống hẻm núi gần thành phố Shimla. Vụ tai nạn xảy ra tại Kiari Nallah ở biên giới Solan - Shimla. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo VOV.vn

Ý kiến bạn đọc