Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Môn Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Tranh tài 49 nội dung

Thứ Ba 27/11/2018 | 16:47 GMT+7

VHO- Hôm nay (27.11), môn Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã chính thức bước vào tranh tài ở 9 nội dung trong buổi sáng ngày đầu tiên (6 nội dung của nữ và 3 nội dung của nam), trong đó có 7 nội dung chung kết gồm 100m rào nữ, Đẩy tạ nữ, Ném búa nữ, Tiếp sức 4x800m nam, nữ, 110m rào nam, 5000m nam và 2 nội dung vòng loại 7 môn phối hợp (100m rào nữ và Nhảy cao nữ).

Các VĐV thi đấu 100m nữ

Môn Điền kinh thi đấu từ 9h – 11h và từ 14h30 – 16h45 hàng ngày từ 27.11 – 2.12 tại 2 địa điểm là Sân tập Điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và sân Trung tâm Huấn luyện TTQG Hà Nội (Nhổn, Từ Liêm). Tham dự giải đấu có tổng số 474 VĐV của 57 tỉnh, thành, ngành tham dự. Trong đó, Hà Nội, Quân đội và TP.HCM là ba đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất. Đây cũng chính là những đơn vị có phong trào Điền kinh phát triển mạnh nhất cả nước. Điền kinh là một trong những môn có số lượng VĐV tham dự đông nhất và có nhiều nội dung nhất tại Đại hội.
Tại Đại hội năm nay các VĐV tranh tài 49 nội dung, trong đó các VĐV nam thi đấu 24 nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3.000m chướng ngại vật, Tiếp sức 4x100m, Tiếp sức 4x400m, Tiếp sức 4x800m, Đi bộ 20km, Marathon, Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy 3 bước, Nhảy sào, Đẩy tạ, Ném lao, Ném đĩa, Ném búa và 10 môn phối hợp. Các VĐV nữ thi đấu 24 nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3.000m chướng ngại vật, Tiếp sức 4x100m, Tiếp sức 4x400m, Tiếp sức 4x800m, Đi bộ 20km, Marathon, Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy 3 bước, Nhảy sào, Đẩy tạ, Ném lao, Ném đĩa, Ném búa và 7 môn phối hợp và nội dung tiếp sức hỗn hợp nam -nữ 4x400m.
Điền kinh là môn thể thao Olympic nhóm 1 được đầu tư đặc biệt và đây cũng là môn thể thao giành được nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Gần đây nhất, Điền kinh Việt Nam đã làm rạng danh cho thể thao Việt Nam tại Asian Games 2018 trên đất Indonesia bằng tấm HCV nội dung nhảy xa của nữ VĐV Hà Nội - Nguyễn Thị Thu Thảo. Đây cũng là tấm HCV lịch sử của Điền kinh Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đã và đang thực hiện lộ trình đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho nhóm các môn Olympic, trong đó có Điền kinh. Chính vì vậy, sự góp mặt của hầu hết các địa phương, đơn vị trên cả nước tại giải Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII là chuyện tất yếu. Đây sẽ là sân chơi để các địa phương, tỉnh thành nhìn nhận lại công tác đào tạo cũng như giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Điền kinh quốc gia.
Buổi chiều ở ngày thi đấu đầu tiên diễn ra 4 nội dung vòng loại: 100m nữ, 100m nam, 1500m nam, 1500m nữ; 2 nội dung 7 môn phối hợp (Đẩy tạ nữ và 200m nữ). Bên cạnh đó là 5 nội dung chung kết: Nhảy xa nữ, Tiếp sức 4x400m nữ, Tiếp sức 4x400m nam, 100m nữ và 100m nam.
Để chuẩn bị cho giải Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, ngày 26.4 vừa qua, BTC đã ban hành Điều lệ thi đấu môn Điền kinh. Tuy nhiên sau khi tổng hợp đăng ký chính thức của các đơn vị, số lượng VĐV ở từng nội dung thi đấu quá ít do không đạt chuẩn theo quy định của Điều lệ.
Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như đề nghị của các đơn vị về nhu cầu được tham dự thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018, cũng như việc phát triển phong trào điền kinh tại các tỉnh, thành, ngành, BTC Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã sửa đổi một số quy định của Điều lệ môn Điền kinh đó là: Không áp dụng chuẩn tại tất cả các nội dung thi đấu môn điền kinh; Hạn đăng ký bổ sung môn Điền kinh đến hết 12h ngày 25.11 vừa qua.

V.LINH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top