Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông

VHO- Sau 10 ngày tranh tài quyết liệt và sôi nổi, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã khép lại thành công cả về mặt chuyên môn lẫn công tác tổ chức tại Nhà thi đấu Cầu Giấy – Hà Nội, sau 4 trận chung kết nội dung cá nhân trong ngày 28.11.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông - ảnh 1

Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông ở Đại hội lần VIII

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn thể thao đươc nhiều người hâm mộ yêu thích, các trận chung kết diễn ra rất quyết liệt và kịch tính khi các VĐV đều nỗ lực hết mình để đem về tấm huy chương danh giá nhất ở môn này.

Đầu tiên là trận chung kết đơn nam giữa 2 tay vợt đều của TP.HCM là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Hải Đăng, đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đây cũng là trận đấu thu hút lượng khán giả đến NTĐ Cầu Giấy đông nhất. Bước vào trận, tay vợt trẻ Nguyễn Hải Đăng nhập cuộc khá tự tin và trong khoảng thời gian ở đầu trận, hai bên tạo ra thế giằng co quyết liệt. Tuy nhiên, với sự dày dặn kinh nghiệm cũng như sự vượt trội về chuyên môn, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã nhanh chóng khẳng định mình khi liên tiếp ghi điểm, vượt lên và thắng cách biệt với tỷ số sét 1 là 21/12. 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông - ảnh 2

Ở tuổi 36, Tiến Minh vẫn vô đối ở đấu trường trong nước

Sang sét thứ 2, Tiến Minh đã chơi chủ động và hoàn toàn áp đảo khiến cho Nguyễn Hải Đăng rơi vào lúng túng và trước một đối thủ có trình độ hơn hẳn, dù rất nỗ lực nhưng anh đành chấp nhận thất bại với tỷ số 5/21. Với chiến thắng 2-0, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh đã giành tấm HCV tại Đại hội, khi không có đối thủ trong nước ở tuổi 36.

Trận chung kết thứ 2 nội dung đôi nam giữa Phạm Hồng Nam/ Đỗ Tuấn Đức (Hà Nội) gặp Bảo Minh/ Dương Đức Bảo (TP.HCM) đã diễn ra với một thế trận đầy căng thẳng. Hai tay vợt Hà Nội đã có sự phối hợp ăn ý cùng với lối chơi linh hoạt đã liên tiếp ghi điểm và không mấy khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 2-0 (21/15, 21/13), qua đó giành tấm HCV. 

Trong một diễn biến khác, cặp VĐV Đinh Thị Phương Hồng/ Đỗ Thị Hoài (Thái Bình) đã có một trận đấu nảy lửa trước đôi nữ Đà Nẵng là Nguyễn Thùy Linh/ Nguyễn Thị Phương Hà. Hai bên so kè nhau từng điểm số. Mặc dù có những thời điểm luôn dẫn trước, nhưng trong một chiều không may mắn 2 cô gái Thái Bình đã phải chấp nhận gác vợt trước 2 tay vợt Đà Nẵng với tỷ số 0-2 (12/21, 21/23).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông - ảnh 3

Tiến Minh góp công vào 2 HCV cho Cầu lông TP.HCM

Trước đó, trận đấu tranh HCV nội dung đơn nữ giữa Phương Thùy (Bắc Giang) và Thùy Linh (Đà Nẵng) cũng diễn ra trong thế trận đầy kịch tính. Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) đã sớm khẳng định bản lĩnh của mình để giành tấm HCV một cách thuyết phục với tỷ số 2-0 sau 2 séc đấu.

Ở nội dung chung kết đôi nam nữ, do Hồng Nam bị chấn thương nên đôi vợt Hồng Nam/ Mai Anh (Hà Nội) xin rút khỏi trận chung kết chiều nay. Do đó, tấm HCV nội dung này thuộc về 2 tay vợt Tuấn Đức/ Như Thảo (Hà Nội).

Kết thúc môn Cầu lông tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 2 HCV, 2HCB và 3 HCĐ, xếp thứ 2 là đoàn TP.HCM khi kém 2 HCĐ. Đoàn Đà Nẵng xếp hạng 3 với 2 HCV và 1 HCĐ.

L.HẢI

Ý kiến bạn đọc