Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hàng nghìn người được “tái sinh” nhờ ghép mô, tạng

Thứ Năm 29/11/2018 | 14:43 GMT+7

VHO- Được thành lập năm 2013, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ra đời trong bối cảnh  việc hiến mô, tạng tại Việt Nam còn hạn chế, thậm chí nhiều người còn sợ hãi và hồ nghi bởi quan niệm “chết toàn thây”. Nhưng đến nay đã có hơn 19.000 người đăng ký hiến, mô tạng sau khi chết não.

Ngày 29.11, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, mỗi năm qua đi là một năm tăng trưởng vượt bậc về số người đăng ký hiến mô, tạng và tinh thần “Cho đi là còn mãi” lan toả trong cộng đồng. 

Giao lưu với những bệnh nhân được hiện ghép tạng từ người hiến tặng

Tại lễ kỷ niệm, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, mặc dù, thành tựu y học nước nhà đã đạt được nhiều thành tựu về ghép tạng, nhưng sau một năm thành lập, cũng chỉ có 200 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não, chủ yếu là những cán bộ của Trung tâm hoặc người thân, bạn bè và y bác sĩ. Nhưng từ hai, ba năm trở lại đây, những câu chuyện cảm động về sự hiến mô, tạng của các cá nhân, những người bình thường trong xã hội đã lay động quan niệm xưa cũ góp phần hồi sinh những cuộc đời mới. 

“Đặc biệt, sự kiện bé Hải An – 8 tuổi hiến tặng giác mạc đã gây xúc động cho toàn xã hội, mang đến hiệu ứng mạnh mẽ khi từ tấm gương của bé, hàng ngàn người đã tự nguyện đến Trung tâm để ghi tên mình vào danh sách những người sẵn sàng hiến tặng mô, tạng khi chết não, nâng tổng số người đăng ký lên đến 12.000 người. Rồi những điển hình như thiếu tá Lê Hải Ninh, anh Nguyễn Ngọc Khiêm, kỹ sư Nguyễn Xuân Hải… ra đi và được gia đình trao tặng lại một phần thân thể của họ cho những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo”, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chia sẻ.

Báo cáo tại chương trình cho biết, tính đến nay cả nước đã có 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não, thực hiện gần 3.400 ca ghép tạng được thực hiện, trong đó có 3.223 ca ghép thận, 125 ca ghép gan, 26 ca ghép tim… mang lại sự sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo. Trong đó phải kể đến sáu ca điều phối tạng xuyên Việt mà cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ  và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline để có những chuyến bay khẩn cấp, kịp thời đáp ứng việc cứu chữa những người bệnh chờ ghép tạng giữa các vùng miền trong cả nước.

Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho hai cá nhân và tập thể cán bộ Trung tâm.

QUỲNH HOA

Print
Tags: Y tế
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top