Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: An Giang, TP.HCM quá mạnh

VHO- Ngày 3.12, môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã kết thúc sau ngày thi cuối cùng ở nội dung xe đạp nữ xuất phát đồng hàng của 34 tay đua đến từ 8 đơn vị An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và TP.HCM ở cự ly 76 km.

Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: An Giang, TP.HCM quá mạnh - ảnh 1

BTC trao giải các thứ hạng cao cho các đoàn ở nội dung đường trường nữ. Ảnh: D.Hải

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ê kíp nữ An Giang với sự vượt trội trong đó có tay đua Nguyễn Thị Thật đã có nước rút dũng mãnh thoát khỏi đám đông để cán đích đầu tiên với thành tích 1:56’21”, tốc độ trung bình 39,192 km/g đoạt HCV ở nội dung này. Trong khi đó, cua rơ Phạm Thị Thúy Liên (TP.HCM) đoạt HCB và HCĐ thuộc về tay đua Bùi Thị Quỳnh của Bình Dương. Qua đó, An Giang với tổng hạng 11 đoạt HCV, TP.HCM tổng hạng 23,5 đoạt HCB và Bình Dương tổng hạng 24 đoạt HCĐ. 

Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: An Giang, TP.HCM quá mạnh - ảnh 2

Nguyễn Thị Thật về nhất ở nội đồng hàng nữ trong này thi đấu cuối cùng. Ảnh: D.Hải

Trước đó ngày 2.12, ở nội dung thi đường trường nam, tay đua Nguyễn Trường Tài đội TP.HCM cũng đã xuất sắc về nhất sau khi rút thắng Trịnh Đức Tâm đội Hà Nội đoạt HCV cá nhân và lấy tiếp HCV đồng đội, đây là 2 chiếc HCV góp vào thành tích đạt 7/8 HCV xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 của TP.HCM.

Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: An Giang, TP.HCM quá mạnh - ảnh 3

Các cua rơ TP.HCM nhận HCV đồng đội nam. Ảnh: D.Hải

Như vậy, sau 7 ngày thi đấu các nội dung nam, nữ, xe đạp TP.HCM đạt 7 HCV và 3 HCB. Một thành tích khá ấn tượng trong một kỳ Đại hội 4 năm mới diễn ra một lần.

V.LINH

Ý kiến bạn đọc