Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Sơ tán kịp thời hơn 1.800 hộ dân

Thứ Tư 12/12/2018 | 10:23 GMT+7

VHO- Đến nay trên địa bàn Quảng Nam đã có 3 nạn nhân tử vong do mưa lũ. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập nước. Mưa lớn gây hư hỏng nhiều tuyến giao thông, sạt lở mái taluy đường sắt, sóng đánh đe dọa sạt lở bờ biển,…

 Nhiều nơi ở Tam Kỳ nước còn ngập sâu

Đến thời điểm ngày 11.12, tại nhiều vùng thấp trũng trên địa bàn Quảng Nam vẫn còn ngập nước cục bộ. Tranh thủ những lúc trời tạnh mưa, nông dân ra đồng để cứu chữa hoa màu, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả, thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trong số 3 nạn nhân tử vong, mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua có 2 nạn nhân cùng ở huyện Thăng Bình là ông Ngô K. (60 tuổi, trú thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều), bà Nguyễn Thị H. (66 tuổi, trú thôn Quý Thạnh 2, xã Bình Quý) và nạn nhân thứ 3 là ông Ngô B. (54 tuổi, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ).

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, từ 7 giờ ngày 9.12 đến 13 giờ ngày 10.12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to, với lượng mưa trung bình là 286mm. Do mưa lớn nên mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn đều lên gần báo động I.

Trong ngày 10.12, trên các địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và Thăng Bình đều bị ngập sâu. Lực lượng chức năng ở các địa phương phối hợp với các chiến sĩ Công an, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức sơ tán 1.830 hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Cụ thể, xã Tam Thăng (Tam Kỳ) di dời 1.560 hộ, xã Bình An (Thăng Bình) di dời 50 hộ, 2 xã Tam Đàn và Tam An (Phú Ninh) di dời 220 hộ.

Từ chiều tối ngày 9.12 đến trưa ngày 10.12, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, huy động 550 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị phối hợp với lực lượng Công an, dân phòng địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, đưa được gần 500 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh dùng ca nô để di chuyển những hộ dân bị mắc kẹt do nước lớn chia cắt. Tính đến cuối ngày 10.12, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa hơn 30 người già, trẻ em và người bị bệnh đến nơi an toàn.

Lũ lụt đã làm nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp vụ Đông ven sông bị bồi lấp, bờ ruộng bị cuốn trôi. Hiện nay các địa phương đang tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể.

Tại huyện Phú Ninh có khoảng 1.000 ngôi nhà bị chìm trong nước, gần 2.000 con gia cầm bị chết, 4 tấn lúa cùng nhiều diện tích hoa màu bị ngập nước. Mưa lũ làm nhiều tuyến đường bị hư hỏng; sạt lở mái taluy bên trái tuyến ĐH2. PN tại km5+675; sạt lở taluy bên phải tuyến ĐH4.PN tại km3+570, km4+480, km5+100 và km6+700; xói lở, hư hỏng 10m mương dọc bê tông tại km6+800…

Một đoạn đường sắt tại Km 865+730, đi qua phường An Sơn, TP Tam Kỳ bị sạt lở mái ta luy phía đông, dài khoảng 20m vào sáng ngày 10.12. Ngành đường sắt đã huy động hàng chục công nhân khẩn trương khắc phục hậu quả. Các công nhân đã tiến hành dùng đá lớn, bọc vào lưới sắt chắn tạm mái ta luy, chêm đá vào trong giằng chống đường sắt gia cố điểm sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt. Tàu hỏa đi qua lại điểm này phải di chuyển chậm.

Tại TP Hội An, mưa lớn kéo dài kèm theo gió, sóng mạnh đã đe dọa bờ biển Cửa Đại, một số điểm kè vừa gia cố, sửa chữa có nguy cơ sạt lở trở lại. Nhiều nhà hàng đang kinh doanh ở đây đã đóng cửa, điều động nhân viên gia cố kè trước khu vực. Một số vùng trũng thấp ở Hội An bị ngập sâu khiến việc đi lại, tham quan của du khách khó khăn. Nhiều vùng sản xuất nông sản sạch của TP Hội An như rau hữu cơ Cẩm Thanh, Cẩm Kim, làng rau Trà Quế,… cũng bị hư hại nặng, chưa thống kê cụ thể thiệt hại.

Tại huyện Thăng Bình, hơn 100m tuyến đường nối từ ven biển lên cao tốc, đoạn qua xã Bình Triều, bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện đơn vị thi công đã tiến hành khảo sát và lên phương án khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cũng đi thực tế kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương giúp nhân dân vùng trũng thấp bị cô lập ổn định cuộc sống, tổ chức các phương tiện chuyên dùng thường trực để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24h để chủ động giúp nhân dân phòng chống mưa lũ kéo dài. Đặc biệt, cần phải tiến hành di dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đảm bảo hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người. 

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo: Hôm nay (12.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường mạnh, kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao nên mưa lớn diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 16.12. Tổng lượng mưa ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa phổ biến 100-250mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên 300-500mm/đợt, có nơi trên 600mm. H.T

 

 KHÁNH CHI

 

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top