Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Các nhà cựu vô địch năm 2008 “tiếp lửa” tinh thần cho đội tuyển Việt Nam

Thứ Bảy 15/12/2018 | 10:33 GMT+7

Theo Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng, VFF đã gửi lời mời tới toàn bộ thành viên trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008 tới sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về tối nay 15.12.

“Do thời gian gấp gáp nên phòng đội tuyển đã liên hệ với hầu hết các cầu thủ qua điện thoại. Dù các chuyến bay ra Hà Nội đều quá tải nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Vietnam Airlines nên các cầu thủ hiện đã chuẩn bị lên máy bay, từ 3 đầu cầu là Sài Gòn - Nha Trang và Đà Nẵng để bay ra Hà Nội và kịp cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu tối nay”, ông Chóng cho biết.

Không chỉ lo vé máy bay, vé xem trận đấu, VFF cũng sẽ bố trí khu vực khán đài riêng cho các nhà cựu vô địch và bố trí xe đưa đón họ tới sân Mỹ Đình. Đây có thể xem là một nghĩa cử cao đẹp của VFF dành cho các cầu thủ đã làm nên chiến công lẫy lừng vào năm 2008.

Sau 10 năm kể từ lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần thứ hai giành cúp vàng khi thi đấu trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 tại sân nhà.

Các nhà cựu vô địch AFF Cup 2008 sẽ tiếp lửa cho đội tuyển tại sân Mỹ Đình tối nay

Cũng sau 10 năm, thế hệ các cầu thủ từng khiến cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng tại AFF Cup 2008 sẽ cùng nhau hội tụ tại SVĐQG Mỹ Đình để tiếp lửa tinh thần cho các “đàn em”.

Kế hoạch mời toàn bộ các thành viên trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008 đang được VFF triển khai thực hiện, hướng tới thể hiện sự tri ân những đóng góp các các nhà vô địch 2008 đối với thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Những cầu thủ góp phần làm nên chiến công lẫy lừng đó như Công Vinh, người từng khiến người hâm mộ vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến khi thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác phút 94, gỡ hòa 1-1 cho trận chung kết lượt về, góp phần tạo nên chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan, mang về Cúp vô địch cho tuyển Việt Nam hay đội trưởng Tài Em, sẽ tiếp lửa cho thế hệ đàn em để đoạt Cúp vàng AFF Cup 2018. Tuy nhiên do điều kiện hạn chế về thời gian nên HLV Calisto sẽ không góp mặt tại sự kiện này.

VFF hi vọng sự hiện diện của các nhà vô địch năm 2008 sẽ truyền thông điệp về chiến thắng, cũng như nguồn cảm hứng, cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục thử thách trước Malaysia trong trận chung kết lượt về để bước lên ngôi cao nhất tại AFF Suzuki Cup 2018. 

THU SÂM

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top