Gia Lai: Bắt giữ 1 đối tượng trộm tiền công đức

VHO - Ngày 7.4, thông tin từ Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Loan (42 tuổi, trú phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Gia Lai: Bắt giữ 1 đối tượng trộm tiền công đức - ảnh 1

Đối tượng Loan cùng tang vật tại cơ quan công an

 

Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ chùa Bửu Hải (TP. Pleiku, Gia Lai) về vụ mất trộm tại chùa, đối tượng nghi ngờ là một phụ nữ, phía Công an TP. Pleiku đã cử cảnh sát điều tra, xác minh đối tượng nghi vấn và theo dõi, phát hiện Nguyễn Thị Hồng Loan có nhiều khả nghi; sau khi xác thực đầy đủ chứng cứ, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật gây án và số tiền trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, bà Loan khai nhận, từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Pleiku, sau khi tìm phòng trọ, bà thuê xe máy của chủ trọ rồi đến chùa Bửu Hải với ý định trộm cắp tài sản. Tại đây, lợi dụng lúc vắng người, bà Loan dùng 1 lưỡi cưa sắt dính băng keo cùng sợi dây cột vào lưỡi dao lam bỏ vào trong hòm công đức tại chùa để câu những tờ tiền.

Khoảng 20 phút thực hiện hành vi bà Loan đã trộm tiền tại 3 hòm công đức trong chùa với tổng số tiền hơn 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng Loàn khai nhận, vào cuối năm 2018, tại chùa Bửu Hải, bà đã lấy cắp một túi xách của người đi chùa tên Vy, bên trong có 1 chiếc điện thoại và vài triệu đồng.

Được biết, đối tượng Loan từng bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ và nhận án 7 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2014.

 

NGUYỄN GIÁC

 

Ý kiến bạn đọc