Vụ xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn

VHO- Vừa qua, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu khẩn trương xử lý sau khi có kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng Sóc Sơn. Cùng với đó, hàng loạt cán bộ sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng; không thực hiện nghiêm các kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Vụ xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn - Anh 1

Nhiều công trình kiên cố đã được xây dựng trong khu vực rừng Sóc Sơn

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Thành phố Hà Nội đã có kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra hàng loạt sai phạm và yêu cầu phải khắc phục ngay các sai phạm này. Tuy nhiên, UBND huyện Sóc Sơn đã không chỉ đạo khắc phục vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, UBND các xã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến nhiều tồn tại, sai phạm kéo dài về mua bán, chuyển nhượng đất đai; nhiều cá nhân đã xây dựng các công trình kiên cố trên đất rừng phòng hộ.

Chỉ riêng hai xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm, các xã còn lại và thị trấn Sóc Sơn có 659 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp từ năm 2008 nhưng không được xử lý mà tiếp tục để phát sinh các vi phạm mới.

Mặc dù đã ban hành tới 63 quyết định và thông báo thu hồi sổ đỏ của đất ở nằm trong quy hoạch rừng, nhưng thực tế chưa thu hồi, các hộ dân vẫn sử dụng để ở. Huyện Sóc Sơn cũng không kiểm tra và xử lý đối với 336 trường hợp chuyển nhượng đất trong quy hoạch rừng.

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, ông Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, cho biết: “Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo đầu tháng 4 của UBND TP, chúng tôi đã tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện ủy và ra nghị quyết giao UBND huyện có kế hoạch triển khai xử lý các công trình xây dựng trong giai đoạn 2017 - 2018 cũng như xử lý cán bộ. Chúng tôi cũng đã phân loại, trong đó có những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, có cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý, có kế hoạch xử lý sớm theo đúng chỉ đạo của TP”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định: “Yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm xây mới 2017 - 2018. Còn các công trình đã thanh tra, cán bộ xử lý thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Thành ủy thì chúng tôi sẽ có tập hợp báo cáo Thường trực Thành ủy và chuyển tới Ủy ban Kiểm tra Thành ủy”. 

HOÀNG HƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc