“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN

VHO-Sáng 19.4, tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2019. Diễn ra đến ngày 21.4, Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hoá phong phú, đặc sắc.

“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 1

Nhiều không gian văn hoá các dân tộc được tái hiện sinh động, hấp dẫn

Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2019 do Bộ VHTTDL tổ chức có sự tham gia của hơn 270 đại biểu của cộng đồng các dân tộc ở nhiều vùng, miền khác nhau như: đồng bào dân tộc X’tiêng tỉnh Bình Phước, đồng bào dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk; đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, đồng bào dân tộc Mông tỉnh Hà Giang, các dân tộc đang hoạt động tại Làng. Đặc biệt có 100 đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc và miền Trung… 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Quyến, Phó trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc VN khẳng định: Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 19.4 hằng năm là Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, hơn 10 năm qua, trên khắp mọi miền đồng bào các dân tộc từ miền núi đến đồng bằng, biên giới đến hải đảo bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đã tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngôi làng đặc biệt nhất Việt Nam này cũng đã trở thành ngày hội lớn của các cộng đồng dân tộc anh em. 

“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 2

Ngày hội thu hút đông đảo các đại biểu và người dân

  

“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 3

Nhiều không gian văn hoá được tái hiện sinh động

“Đây là dịp quan trọng để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, những nét văn hóa độc đáo đặc sắc của cộng đồng mình qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc anh em, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng chia sẻ giúp nhau cùng tiến bộ cùng nhau tạo dựng, thổi hồn, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung”, ông Phạm Văn Quyến nói. 

“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 4

“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 5

“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 6
“Bản hoà âm đa sắc” tại Ngôi nhà chung các dân tộc VN - Anh 7

Cùng vui trong Ngày hội

Điểm nhấn của Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm nay là chương trình khai mạc với chủ đề “Bản hoà âm đa sắc” với sự trình diễn các nhạc cụ truyền thống dân tộc đặc sắc, bản hoà âm giai điệu dân tộc, vùng miền do các nghệ nhân, nghệ sĩ thể hiện. Mỗi dân tộc đều có màu sắc riêng, những hợp âm đa sắc màu tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc trong mảng màu văn hoá các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoài việc tái hiện một số lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, giới thiệu nghề truyền thống các dân tộc có phần tương tác trình diễn của các nghệ nhân và du khách. 

THUÝ HIỀN

Ý kiến bạn đọc