Khởi tố đối tượng Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi

VHO- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP. Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 2.4, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi dâm ô với một bé gái. Clip này được ghi hình vào khoảng 21h ngày 1.4 tại thang máy của chung cư Galaxy 9 (P1- Q4 - TP.HCM). Theo đó, vào thời điểm này, một bé gái khoảng 5-7 tuổi xách một túi nilon đựng đồ bước vào thang máy. Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng bước vào cùng. Bé gái được người bảo vệ bấm thang máy hộ, sau đó bước ra. Khi thang máy đóng lại và di chuyển thì người đàn ông đã lợi dụng trong tháng máy chỉ có hai người nên có hành vi dâm ô với bé gái. Người đàn ông này đã quàng tay qua cổ bé gái, ghì bé vào sát người để hôn, mặc dù bé gái đã kháng cự và thoát ra một lần khi người đàn ông này có cuộc gọi điện thoại, nhưng sau đó ông ta lại tiếp tục ôm hôn bé gái. Sau khi thang máy bấm mở, bé gái đã hoảng hốt lao ra và loạng choạng, suýt ngã.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc.  Đặc biệt, trước đó chỉ vài tuần, tại một thang máy ở Hà Nội, một cô gái cũng đã bị một đối tượng "cưỡng hôn".

Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an quận 4 đã nhanh chóng vào cuộc ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải và đã nhanh chóng xác minh được đối tượng có hành vi ôm hôn bé gái là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, nghỉ hưu cuối năm 2018).

Do bị hại còn nhỏ tuổi và hình ảnh do camera quay được từ phía sau nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã phải mất gần 3 tuần để điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ một cách kỹ lưỡng. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Linh nhiều lần cho rằng vì thấy bé gái dễ thương nên chỉ "nựng" chứ không có ý định xâm hại. Tuy nhiên, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố.

Hồ sơ vụ việc hiện đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Hiện đối tượng Nguyễn Hữu Linh cũng bị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong suốt quá trình cơ quan tốt tụng tiến hành điều tra vụ án, nhiều nhà làm luật và của Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã lên tiếng, đề nghị phải xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Hữu Linh. Đối tượng Nguyễn Hữu Linh đã công tác lâu năm trong ngành bảo vệ pháp luật và đã từng giữ chức vụ lãnh đạo, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em, do đó càng đáng bị lên án và phải xử lý nghiêm để răn đe riêng và phòng ngừa chung.

NGUYỄN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc