Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Nét đẹp di sản Việt trên tà áo dài

Thứ Hai 29/04/2019 | 12:36 GMT+7

VHO-  Đêm hội “Áo dài trên con đường di sản” vào tối ngày 28.4 đã đem đến cho công chúng và du khách những màn trình diễn đặc sắc từ 16 bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng trong cả nước.

Sân khấu lễ hội áo dài được thiết kế với phong cảnh hữu tình có hàng tre, có hồ nước và những chiếc thuyền nan… Đặc biệt, điểm nhấn của đêm diễn chính là hình ảnh hậu canh với di tích Ngọ Môn- Lầu Ngũ Phụng (Hoàng cung Huế), làm tôn thêm nét đẹp và nổi bật cho chủ đề  di sản trên từng bộ sưu tập áo dài. Chương trình là một trong những hoạt động chính của Festival Nghề truyền thống Huế 2019, do nhà thiết kế Minh Hạnh làm đạo diễn.

Đêm hội "Áo dài trên con đường di sản" với màn trình diễn của gần 200 người mẫu. Ảnh: SƠN THÙY

 

Gần 200 người mẫu đến từ các thành phố trong nước đã trình diễn 16 bộ sưu tập của 17 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, như: Minh Hạnh, Cao Duy, Ngọc Hân, Quang Tân, Viết Bảo, Phương Thanh, Nhi Hoàng…

Các bộ sưu tập lấy chủ đề là các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể của miền Trung Việt Nam, đó là hình ảnh của thành nhà Hồ (Thanh Hóa), dân ca Ví dặm của vùng Nghệ Tĩnh, danh thắng Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Quần thể Di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình triều Nguyễn (Thừa Thiên Huế), phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), hô Bài chòi của các tỉnh Nam Trung Bộ…

Lễ hội Áo dài được tổ chức vào các kỳ Festival Huế (năm chẵn) và Festival Nghề truyền thống Huế (năm lẻ) đã trở thành “thương hiệu” của vùng đất Cố đô. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang có nhiều chính sách, giải pháp để xây dựng “Thương hiệu áo dài Huế”, nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống đồng thời góp phần xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

Cùng Báo Văn Hóa ngắm nhìn những bộ sưu tập của đêm hội “Áo dài trên con đường di sản”:

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ di sản thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Các mẫu thiết kế lấy ý tưởng của Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Tân với chủ đề về Quần thể Di tích Cố đô Huế

Những mẫu thiết kế về Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn

Bộ sưu tập của Hoa hậu Ngọc Hân cũng lấy ý tưởng từ Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn

Mẫu áo dài với chủ đề về Bài chòi của vùng Nam Trung Bộ

Các mẫu áo dài lấy chủ đề về Quần thể Di tích Cố đô Huế

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh với chất liệu của thổ cẩm dân tộc K'Ho (Lâm Đồng), có sự tham gia của NSND Trà Giang

Thực hiện: SƠN THÙY

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top