Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Tăng hình phạt tù với tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe

Thứ Sáu 17/05/2019 | 10:33 GMT+7

VHO- Duma Quốc gia Nga vừa thông qua một dự luật siết chặt hình thức xử phạt đối với các tài xế sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nếu gây tai nạn khiến từ một đến hai nạn nhân thiệt mạng, mức phạt tù tương ứng sẽ là 12 đến 15 năm so với án phạt cũ là từ 7 đến 9 năm Ảnh: CNN

Một bước đi cứng rắn

Dự luật về an toàn giao thông mới của Nga có quy định, đối với các tài xế có sử dụng rượu bia hoặc đồ uống có cồn khi tham gia giao thông gây tai nạn, nếu vụ việc ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe cũng như tính mạng của người khác, án phạt tù sẽ tăng thêm so với hình phạt hiện hành, lên mức cao nhất là 15 năm tù. Trong đó, nếu gây tai nạn khiến từ một đến hai nạn nhân thiệt mạng, mức phạt tù tương ứng sẽ là 12 đến 15 năm so với án phạt cũ là từ 7 đến 9 năm. Cũng theo dự luật mới, tài xế lái xe khi vừa sử dụng đồ uống có cồn mà không gây ra các vụ tai nạn giao thông cũng có thể chịu các trách nhiệm pháp lý. Theo luật hiện hành, nồng độ cồn được cho phép đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại Nga là 0,16 ppm.

Theo truyền thông địa phương, đây là một trong những bước đi cứng rắn của chính phủ Nga trong công cuộc kéo giảm các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trong nhiều năm trở lại đây, số vụ tai nạn gây ra bởi các tài xế có sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đã tăng lên tới mức đáng báo động, khiến hàng ngàn người tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Trong cuộc họp báo công bố về dự luật mới này, Alexei Kurinniy (Duma Quốc gia Nga) phát biểu: “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là biện pháp làm giảm số lượng tài xế lái xe khi say rượu cũng như số vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồ uống có cồn”.

Nguyên nhân chính là con người

Trước đó, vào năm 2013 Duma Quốc gia Nga cũng đã từng thông qua một đạo luật cứng rắn nhằm xử phạt các tài xế có hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi vừa sử dụng rượu bia. Theo đó, vào ngày 14.3.2013, Quốc hội Nga đã thông qua dự luật thiết lập mức xử phạt cao gấp bốn lần quy định hiện hành đối với các hành vi phạm tội nhiều lần liên quan đến vấn đề này. Dự luật được giới thiệu bởi Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các biện pháp an ninh từ chính đảng Liên bang Nga. Theo đó, Nga sẽ tăng khoản tiền phạt đối với hành vi lái xe khi sử dụng đồ uống có cồn lên mức 200.000 rúp (tương đương với 6.500 USD) đối với các đối tượng vi phạm nhiều lần. Người vi phạm cũng có thể lựa chọn hình thức lao động công ích 480 giờ (tương đương với 2 năm) hoặc bị phạt tù 6 tháng. Trong những trường hợp cụ thể, người có hành vi vi phạm sẽ bị tước giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ một tới hai năm. Nếu lặp lại các hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ phải nộp mức tiền phạt là 50.000 rúp (khoảng 1.630 USD).

Bất chấp những hình phạt cứng rắn được đưa ra vào năm 2013, trong khoảng 5 năm trở lại đây, số vụ tai nạn giao thông đường bộ có liên quan đến việc người điều khiển giao thông sử dụng đồ uống có cồn vẫn gia tăng một cách chóng mặt. Vào tháng 12 năm ngoái, tại thành phố Moskva (Nga) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một tài xế say rượu điều khiển chiếc SUV đã đâm liên hoàn hơn 20 chiếc ô tô khác.

Chỉ trong năm 2018, theo thống kê của Tổng cục An toàn Giao thông Nga, nước này đã có khoảng 15.000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Phát biểu với truyền thông quốc tế, người đứng đầu Cơ quan quản lý an toàn giao thông Nga Mikhail Chernikov tuyên bố, nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông chính là do yếu tố con người: “Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, nhiều tài xế thiếu ý thức vẫn là nguyên do chính của những vụ tai nạn giao thông. Các tài xế thường xuyên có thái độ coi thường tính mạng con người, lái xe trong tình trạng say xỉn, vượt quá tốc độ cho phép khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng”. 

 THỤC LINH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top