Thí sinh thức “canh” điểm thi
Mặc dù không biết Hà Nội và nhiều tỉnh, thành sẽ công bố vào lúc 0h, nhưng hàng ngàn thí sinh và gia đình đêm qua đã không ngủ để “canh” điểm thi.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, có con đăng ký khối thi là A1, đêm qua cả nhà hồi hộp ngồi trên máy tính. Sau 0h, bất ngờ có thông tin về điểm thi, nhưng do nhiều người truy cập nên mạng cũng không được thông suốt. Với tổng điểm thi 3 môn là 24,55 (toán: 8.00, Lý: 7.75; Ngoại ngữ: 8.80), chị yên tâm con sẽ trúng tuyển vào Học viện Bưu chính Viễn thông.
Chị Phùng Thị Loan, có con gái đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội, với tổng điểm 24,50, cũng khá yên tâm về khả năng trúng tuyển. Cả nhà chị cũng hồi hộp “canh” điểm suốt đêm qua.
Không chỉ phụ huynh, mà ngay trong đêm qua, nhiều học sinh cũng bận rộn với việc “canh” điểm. Sau khi có điểm thi, những cuộc “công bố”giữa các nhóm bạn đã diễn ra khá sôi nổi. Bạn Nguyễn Minh Tâm (trú tại khu Đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội) cho biết, cả lớp đêm qua đều thức, tra điểm xong là thảo luận đến tận sáng. Có bạn vui mừng vì điểm cao, có bạn cũng bùi ngùi vì điểm thấp và đang tính đến các phương án học nghề.
Thí sinh trong kỳ thi PTTH Quốc gia tại T.PHCM. Ảnh: Duyên Phan
Môn sử có điểm thi thấp nhất
Theo phổ điểm được Bộ GD&ĐT công bố sáng nay, môn sử là môn có điểm dưới trung bình nhiều nhất, chiếm tới 70,01%, trong đó điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.75. Kế tiếp là môn Ngoại ngữ, có tới 68,74% số thí sinh có điểm dưới trung bình và điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.20.
Giáo dục công dân là môn thi có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình ít nhất, chỉ chiếm 3,96% và điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.75. Đây cũng là môn có thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất, 784 thí sinh, trong khi đó môn có thí sinh đạt điểm 10 ít nhất là môn lí với 2 thí sinh.
Theo quy định, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Thí sinh sẽ nộp đơn phúc khảo tại trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.
Bộ GD&ĐT quy định, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.
Ngày 22.7 thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và chỉ được thay đổi 1 lần, theo hai phương thức: Trực tuyến: Từ 22.7 - 17h ngày 29.7; Phiếu đăng ký xét tuyển: Từ 22.7 - 17h ngày 31.7
Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển các nguyện vọng khác, dù thí sinh có mức điểm cao hơn điểm đầu vào của trường đó. Theo quy chế, khi thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, hệ thống sẽ tự động ngưng xét tuyển các nguyện vọng còn lại.
H.H