Khắc phục những thiếu sót của Không gian sách tại TP Huế

VHO- Liên quan đến kế hoạch cho dừng hoạt động Không gian sách Hai Bà Trưng mà Văn Hóa đã có bài phản ánh, đến nay đã sau 3 tháng nhưng Không gian sách này vẫn hoạt động theo kiểu “cầm chừng”.

Khắc phục những thiếu sót của Không gian sách tại TP Huế - Anh 1
 

Nếu Không gian sách Hai Bà Trưng không khắc phục các thiếu sót trước 15.8 thì sẽ phải tạm dừng hoạt động

Đường sách Hai Bà Trưng đi vào hoạt động từ đầu tháng 5.2018 là đề án thí điểm được UBND TP Huế đồng ý triển khai trong vòng 2 năm. Theo UBND TP Huế, sau hơn 1 năm hoạt động, Không gian sách này đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể, khu trưng bày sách cũ vẫn chưa quy hoạch hợp lý gây mất mỹ quan và chiếm nhiều diện tích vỉa hè; hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn; lượng khách đến Không gian sách khá ít; nhiều đầu sách không có nguồn gốc, xuất xứ; các đầu sách chưa đảm bảo chất lượng như mục đích và yêu cầu ban đầu mà đề án đã đề ra…

UBND TP Huế cho biết đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan, qua đó yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần sách Huế C&C phải khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót của Không gian sách Hai Bà Trưng trước ngày 15.8. Nếu sau thời gian trên, chủ đầu tư không thể khắc phục, UBND TP Huế sẽ có quyết định chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm Không gian sách trước thời hạn.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc