Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Lễ hội đi qua, ấn tượng còn đọng lại

Thứ Ba 24/09/2019 | 16:07 GMT+7

VHO- Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn lắng đọng mãi trong mỗi du khách và cả người dân. Không ai có thể quên vòng đại xòe 5.000 người tham gia, những cánh dù lượn "Bay trên mùa vàng” năm 2019, những cô gái Thái duyên dáng trong lễ hội cốm Tú Lệ, rồi Hội chọi dê Mù Cang Chải và thưởng thức chén trà cổ Suối Giàng...

Lễ hội của người dân Mường Lò và các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hàng vạn người dân Nghĩa Lộ đã hòa cùng không khí lễ hội cùng du khách và các vị khách quý đến từ mọi miền đất nước. Hơn 5000 cô gái Thái đã đắm mình trong điệu xòe Thái quyến rũ đêm khai hội, màn xòe mà theo đánh giá của nhiều người là hoàn toàn có thể đạt kỷ lục thế giới. Và màn đại xòe đã thành công ngoài sức mong đợi của các nghệ nhân, quần chúng và cả những người tham gia dàn dựng, để lại trong lòng du khách, đại biểu và người dân những ấn tượng khó quên về tình thần quên mình vì nghệ thuật, về sự độc đáo của điệu dân vũ dân tộc Thái, về sự đoàn kết, gắn bó của những người tham gia...Tại lễ hội, du khách còn được thưởng thức màn diễu diễn đường phố đặc sắc với sự tham gia của 600 diễn viên quần chúng của chín huyện, thị xã, thành phố thuộc Yên Bái. Các màn diễu diễn mang đầy sắc màu và độc đáo, thể hiện những giá trị tinh hoa, đặc sắc nhất trong văn hóa bản địa của bà con dân tộc, như lời chào đón và mời gọi những du khách đến khám phá và trải nghiệm vùng đất Yên Bái huyền thoại.

      Vòng đại xòe 5.000 người tham gia

 Dù lượn trong mây trên đỉnh Khau Phạ

Những lễ hội nho nhỏ giới thiệu sản vật đặc trưng địa phương đã được tổ chức tại các địa phương quanh Nghĩa Lộ như Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải... Đáng chú ý, trong khuôn khổ của lễ hội, một tiệm trà Suối Giàng ở thôn Pang Cáng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chính thức khai trương, được dự báo sẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tới thưởng thức món đồ uống từ những cây chè cổ có từ hàng trăm năm nay. Đây là cơ hội để du khách được hòa mình vào không gian văn hóa trà Suối Giàng để cảm nhận được sự tinh tế, khác biệt trên đỉnh núi mây mù mờ ảo. Được biết, xã Suối Giàng hiện có trên 300 ha chè Shan. Đây là quần thể chè Shan cổ thụ lớn nhất Việt Nam, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Chè Suối Giàng với hương vị thơm ngon nổi tiếng được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết tới. Nhờ cây chè Suối Giàng mà cuộc sống của người dân nơi đây có nhiều thay đổi.

Ngắm cây chè Tổ và thưởng thức trà Suối Giàng. Ảnh: Lê Sơn- Thanh Chí

Homestay với nét độc đáo riêng Mường Lò

Thời gian diễn ra lễ hội, tất cả phòng nghỉ của khách sạn, nhà nghỉ, homestay của Nghĩa Lộ đều kín khách. Đại diện ban tổ chức cho biết, phần lớn phòng nghỉ đã được đặt hết từ lâu. Kết quả là hàng trăm phóng viên theo dõi lễ hội được trải nghiệm mô hình homestay có nét độc đáo riêng của Nghĩa Lộ. Chị Lường Thị Hồng Chung, chủ một homestay ở Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, ngay giữa cánh đồng Mường Lò cho biết, ở nghĩa Lộ có khoảng gần 30 hộ làm du lịch cộng đồng và đầu tư xây dựng các homestay, hầu hết là của đồng bào dân tộc Thái. Homestay của chị vốn là một căn nhà sàn cổ gần trăm tuổi, đã đón khách hàng chục năm nay. Khách rất thú vị khi có một nơi nghỉ ngơi, vãng cảnh giữa cánh đồng Mường Lò, được thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái như cá nướng, xôi ngũ sắc, thịt băm nướng, vịt suối...Vài năm gần đây, căn homestay của gia đình chị Chung đã đón lượng khách ổn định từ 700-1000 khách quốc tế/năm, cùng với đó là khoảng 1500 khách đến từ khắp mọi miền trên cả nước. Điều đặc biệt ở các homstay Mường Lò là khách lưu trú có thể xuống bếp cùng tham gia làm các món ăn dân tộc, được giới thiệu rất kỹ về các loại sản vật, gia vị, nguyên liệu đặc trưng ẩm thực của dân tộc Thái. Và nếu có nhu cầu, khách du lịch có thể đề nghị tổ chức một buổi giáo lưu văn hóa nho nhỏ. Ở đó, có lửa trại, có các nghệ nhân dân tộc Thái hát các điệu hát của dân tộc mình và dùng các loại nhạc cụ riêng của người Thái. Khách cũng có thể tham gia một điệu xòe Thái quyến rũ và đắm say...

 Chị Chung và căn homstay của mình

Theo chị Chung, khách đến Mường Lò, ngoài phong cảnh tuyệt đẹp còn bởi bản sắc văn hóa rất riêng của dân tộc Thái và các sản vật nổi tiếng. Du khách sẽ được tham dự những loại hình sinh hoạt văn hóa độc đáo như lễ hội “Xên bản xên mường” – tức cúng bản cúng mường, nhằm tri ân các bậc có công khai phá và đấu tranh bảo vệ đất Mường Lò, hội “Hạn khuống”, một hình thức diễn xướng sân khấu sơ khai, nơi trai gái đối đáp giao duyên, dự hội “Lồng tồng”, tức hội xuống đồng – một sinh hoạt độc đáo của cư dân lúa nước hay ngâm mình thư giãn trong các nguồn suối khoáng có độ nóng hơn 400 C, thưởng thức các món ăn dân tộc: xôi nếp ngũ sắc, thịt trâu sấy, gà nướng, cá suối, rau rừng, rêu suối… Trong tiếng “Khắp mơi lảu”, tức hát mời rượu, trong men rượu cần ngọt dịu, trong chan chứa tình người, du khách cảm nhận được tinh túy của suối ngàn Tây Bắc và những ấn tượng khó phai mỗi khi nhớ về một vùng đất, một vùng người lịch sử và huyền thoại. Họ sẽ nhớ mãi hoa ban, gạo Mường Lò, xôi ngũ sắc, thổ cẩm, ngòi Thia và đặc biệt là điệu xòe Thái uyển chuyển, nhớ mãi câu hát “Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?”...

                                                                                                                        QUỐC HÙNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top