CLB bóng đá Hà Nội vinh danh sau 5 chức vô địch liên tiếp

VHO-Tối 1.11, Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và vinh danh thành tích bóng đá thủ đô với chủ đề “Tự hào Hà Nội – Vinh quang Việt Nam” đã được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng… đã tới dự

Sự kiện còn có sự tham dự của hơn 200 cựu tuyển thủ quốc gia, các cầu thủ bóng đá nữ, hơn 6.000 cổ động viên. Ngay trước Lễ vinh danh, CLB này đã kịp hoàn tất ngôi vô địch thứ 5 tại mùa giải năm 2019 sau trận chung kết gặp CLB Quảng Nam tại Cúp Quốc gia vào chiều 31.10.

Tại Lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển cũng tặng Bằng khen tập thể, cá nhân cho CLB và các thành viên CLB Hà Nội.

CLB bóng đá Hà Nội vinh danh sau 5 chức vô địch liên tiếp - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho CLB Hà Nội

Nhằm tri ân người hâm mộ, CLB bóng đá Hà Nội cũng đã trao tặng lại chiếc HCV và Cúp vô địch V.League lần thứ 5 cho đại diện của nhân dân thủ đô – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Năm 2019 được coi là năm thành công lớn của Bóng đá Hà Nội với trọn bộ chức vô địch quốc nội bao gồm giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019, Cup Quốc gia 2019 và Siêu Cup Quốc gia 2018. Tính cả các giải trẻ, CLB Bóng đá Hà Nội trở thành đội bóng duy nhất tới nay đạt tới 2 lần vô địch U19, U21, V.League trong cùng 1 mùa giải.

CLB bóng đá Hà Nội vinh danh sau 5 chức vô địch liên tiếp - Anh 2

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận cúp vô địch V.League từ đội bóng

Không chỉ là một đội bóng mạnh trong nước, ở đấu trường khu vực, đại diện ưu tú của Việt Nam đã vào đến chung kết Liên khu vực AFC Cup với thành tích cực kỳ thuyết phục.

Với thành tích này CLB bóng đá Hà Nội đã trở thành CLB thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 5 ngôi vô địch giành được tại mùa giải năm 2019 trên khắp các mặt trận và vào sâu nhất tại giải đấu châu lục.

Đây cũng là CLB đang sở hữu “dàn sao” khủng của bóng đá Việt Nam là Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung… CLB Hà Nội cũng là CLB đóng góp nhiều trụ cột nhất cho đội tuyển quốc gia đá Vòng loại  World Cup 2022, đội tuyển U22 quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 30.

CLB bóng đá Hà Nội vinh danh sau 5 chức vô địch liên tiếp - Anh 3

Đây cũng là lần thứ 5 CLB bóng đá Hà Nội đăng quang ngôi vô địch tại V.League

Các cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội cũng có nhiều đóng góp vào ngôi vị á quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 hay ngôi vô địch Giải bóng đá vô địch ĐNÁ (AFF Cup) 2018. Đây cũng là CLB sở hữu nhiều cầu thủ mang lại nhiều cảm xúc xúc động, thăng hoa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từ bàn thắng cầu vồng trong tuyết của Quang Hải đến tình huống Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên sân vận động đầy tuyết trắng ở Thường Châu, Trung Quốc.

Với lối đá đẹp, CLB bóng đá Hà Nội cũng đã kéo được nhiều khán giả quay trở lại sân Hàng Đẫy vào dịp cuối tuần. Đây cũng là CLB có Hội CĐV được tổ chức qui mô và bài bản hiện nay của V.League.

THU SÂM; ảnh: THẾ ANH

Ý kiến bạn đọc