Phú Yên: Xả lũ sau mưa lớn, khả năng gây ngập lụt nhiều vùng trũng

VHO - Chiều 2.11, Công ty CP Thủy điện sồng Ba Hạ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các đơn vị liên quan về kế hoạch xả nước điều tiết trên sông Ba Hạ.

Phú Yên: Xả lũ sau mưa lớn, khả năng gây ngập lụt nhiều vùng trũng - ảnh 1

Xả lũ đầu nguồn ở Phú Yên

Theo đó, chiều 2.11, lượng nước chứa về hồ Thủy điện sông Ba Hạ đạt 470m3/s. Trong khi đó, trên lưu vực hồ chức khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa cục bộ khu vực lân cận hồ chứa và dòng, dự kiến lượng nước về hồ chứa trong tối 2.11 là 600 – 800m3/s. Hiện tại mực nước trên các hồ chứa trên lưu vực sông Ba Hạ đã vượt ngưỡng bình thường. Theo đó, hồ Sông Hinh là 201,03/209 m; hồ K’rông H’Năng 244,50/255m…

Dự kiến kế hoạch xả nước điều tiết qua Tràn vào lúc 19h ngày 2.11, với lưu lượng xả 100m3/s. Sau đó đơn vị sẽ điều chỉnh lưu lượng xả lượng nước lũ đổ về hồ chứa thủy điện sông Ba Hạ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên về ứng phó với bão số 5, Công ty đã đã xây dựng phương án và triển khai công tác cụ thể tại một số đơn vị trực thuộc. Sau bão số 5, nhiều đơn vị trực truộc đã bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, nhà máy nước thị xã Sông Cầu tuyến ống D160 qua cầu Tam Giang bị lũ cuốn trôi, nhiều nhà máy nước khác cũng bị thiệt hại lớn.

Phú Yên: Xả lũ sau mưa lớn, khả năng gây ngập lụt nhiều vùng trũng - ảnh 2

Cảnh báo nhiều vùng trũng sẽ có khả năng ngập

Hiện nay, nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã xuất hiện mưa lớn, lượng nước đổ về sông Ba Hạ trong thời gian tới dự báo là rất lớn. Với việc xả lũ như trên, cùng với lượng mưa hiện nay tại nhiều vùng dồn về hạ nguồn, dự báo nhiều vùng trũng ở Phú Yên sẽ bị ngập lụt.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc