Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Không có chuyện qua lại biên giới ồ ạt; mọi người nhập cảnh đều được quản lý chặt chẽ

Thứ Hai 03/02/2020 | 09:37 GMT+7

VHO- Ở Quảng Ninh không có chuyện người qua lại biên giới ồ ạt, tất cả các trường hợp hành khách nhập cảnh du lịch, làm việc trên địa bàn đều được lực lượng chức năng địa phương quản lý chặt chẽ.

Phó Thủ tướng kiểm tra khu vực xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Móng Cái

Ngày 2.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Quảng Ninh.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đặc thù địa phương là có đường biên giới dài hơn 130km với Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu, cảng biển, sân bay, du lịch phát triển manh, là nơi du khách tìm đến, bà con đi về,… Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp do Trung ương và tỉnh đề ra, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành, Bí thư huyện ủy, thành ủy các địa phương biên giới và người đứng đầu một số đoàn thể làm thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan lơ là; coi việc phòng chống dịch như chống giặc; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống,…

Về triển khai công tác phòng chống dịch, tỉnh tiến hành truyền thông thường xuyên, liên tục, sâu rộng bằng nhiều hình thức (thông tin đại chúng, mạng xã hội, phát tờ rơi bằng ba thứ tiếng (Việt- Anh - Trung), phát video tại cửa khẩu; tuyên truyền miệng đến từng hộ gia đình, từng người dân, du khách để mọi người hiểu và áp dụng.

Ngành y tế địa phương cũng đã thành lập 16 đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng; 26 đội cấp cứu ngoại viện; 10 đội điều trị chuyên ngành tuyến tỉnh; tổ chức tập huấn công tác điều trị bệnh nhân mắc nCoV; cấp 138 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men phục vụ công tác phòng chống dịch,…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành các giải pháp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu trên địa bàn, không để bất kỳ trường hợp nào xuất nhập cảnh trái phép; kiểm soát chặt chẽ tình hình người nước ngoài xuất nhập cảnh tạm trú, làm việc, công dân Việt Nam từ nước ngoài về cư trú trên địa bàn;… Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường công tác phòng chống dịch tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú…

Với các giải pháp đồng bộ, hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường đối với du khách đến từ vùng không có dịch; Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn đối với khách du lịch,… Quảng Ninh cũng chưa phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV. Các trường hợp nghi ngờ đều được kiểm soát nghiêm ngặt, cách ly theo dõi chặt chẽ.

Không có chuyện người qua lại biên giới ồ ạt

Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp để quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu. Không để người dân qua lại biên giới trái phép. Bảo đảm tất cả người qua lại biên giới đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy định,…

Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày, số lượng người qua lại các cửa khẩu, đường mòn lối mở trên địa bàn Quảng Ninh (cửa khẩu Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô,…) vào khoảng 3 vạn; sau Tết số này chỉ còn khoảng 4.000 người; 2 ngày nay không còn khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, hiện cửa khẩu chỉ tổ chức đón công dân Việt Nam về nước…

Đại tá Đặng Toàn Quân khẳng định ở Quảng Ninh không có chuyện người dân qua lại biên giới ồ ạt. Còn đối với hành khách nhập khẩu từ Trung Quốc, kể từ 0 giờ 00’ ngày mùng 1 tết (25.1) tất cả hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc đều phải khai tờ khai y tế nên Biên phòng kiểm soát được hành trình đi lại, địa chỉ nơi ở cũng như số điện thoại và địa chỉ email của từng hành khách tại Việt Nam để liên hệ.

Thông tin thêm về việc quản lý hành khách, người lao động Trung Quốc trên địa bàn tỉnh, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngay từ trước ngày 25.1 (thời điểm áp dụng tờ khai y tế), Công an tỉnh cũng nắm rất chắc thông tin của từng hành khách nước ngoài nói chung và người Trung Quốc (khách du lịch, chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn),…

Hiện Công an tỉnh cũng đã và đang triển khai quyết liệt để quản lý chặt chẽ khách nước ngoài đang lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh cả về số lượng, địa điểm nhập cảnh, địa chỉ lưu trú, làm việc, rà soát số người nhập cảnh lưu trú dưới 14 ngày (khoảng thời gian chưa phát bệnh)...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ công tác phòng chống dịch như: Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt, đặc biệt là trên không gian mạng; xử lý các trường hợp nâng giá vật tư, trang bị y tế, buôn bán động vật hoang dã; bảo vệ an ninh trật tự khu vực cách ly; siết chặt quản hoạt động xuất nhập cảnh, bảo đảm tuyệt đối không xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép,…

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, tinh thần chủ động của Quảng Ninh trong công tác phòng chống dịch nCoV, nhất là trong công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị y tế, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, người nhập cảnh…

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus nCoV gây ra, Trung ương, Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt. Nhấn mạnh, chưa bao giờ trong công tác phòng chống dịch bệnh có sự quyết tâm chính trị cao như lần này, ông ghi nhận Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương và cho rằng đây là yếu tố quan trọng để chống dịch thành công.

GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ về y tế, kịp thời khoanh vùng xử lý các trường hợp nghi ngờ theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời cho biết Bộ Y tế sẽ cử thêm chuyên gia, hỗ trợ trang thiết bị, kỹ thuật để địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

CHINHPHU.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top