Bé 3 tháng tuổi mắc Covid -19 chính thức ra viện

VHO- Sáng 20.2, Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức làm thủ tục cho bé N.G.L 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ra viện. Điều đặc biệt là mẹ bé chăm sóc thường xuyên nhưng không lây bệnh.

Bé 3 tháng tuổi mắc Covid -19 chính thức ra viện - Anh 1

Lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Nhi Trung ương tại buổi họp báo 

Tại buổi họp báo sáng 20.2, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ban lãnh đạo và các bác sĩ tại Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn, chẩn đoán viêm đường hô hấp trên/ trẻ nhiễm Covid –19 và đưa ra các liệu pháp điều trị phù hợp. "Xử lý bước đầu là 4 tại chỗ để không lan ra xung quanh. Bệnh xảy ra ở trẻ em, còn quá nhỏ, do đó đã tổ chức cách ly, chăm sóc sát sao theo từng diễn biến của trẻ.  Sau 2 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính; đồng thời sau 2 ngày xét nghiệm và xác  định người mẹ không bị nhiễm, sau khi xin ý kiến các chuyên gia, bác sĩ chuyên môn đã quyết định cho cháu ra viện nhưng tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh của cháu tại cộng đồng, cách ly, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng... Tuy nhiên có thể khẳng định là cháu bé thu dung, cách ly, điều trị thành công", Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.

Trước đó, bé N.G.L được xác định nhiễm Covid-19 từ bà ngoại P.T.B do đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19 ngày 22.1. Hai mẹ con bé ở nhà với bà ngoại từ ngày 26 - 29.1. Sau khi xác định bệnh nhân P.T.B (bà ngoại) bị mắc bệnh (ca thứ 10 tại Việt Nam), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần trong đó có cháu N.G.L và mẹ cháu. 

Bé 3 tháng tuổi mắc Covid -19 chính thức ra viện - Anh 2

Bé N.G.L được xe cấp cứu đưa về cách ly tại Phòng khám đa khoa Quang Hà

Hiện tại, trẻ chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Các chỉ số xét nghiệm sinh hoá, huyết học, x quang tim phổi trong giới hạn bình thường. Sức khoẻ của mẹ bé ổn định, đã 3 lần kiểm tra Covid-19 và đều có kết quả âm tính.

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc