Cần đảm bảo quyền lợi cho lao động ngành du lịch

VHO- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa giảm mạnh. Để giảm chi phí hoạt động, trả lương nhân công, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn… đã cho người lao động nghỉ luân phiên, nghỉ không hưởng lương, thậm chí nghỉ việc. Tình trạng này diễn ra gần 2 tháng nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa khai báo về việc sa thải lao động với cơ quan quản lý nhà nước.

Cần đảm bảo quyền lợi cho lao động ngành du lịch - Anh 1

Vắng khách, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động

Để tìm hiểu về vấn đề này, Văn Hóa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Tân, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Khánh Hòa và được ông Tân cho biết: Hiện nay, vẫn chưa có con số cụ thể về lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra. Hiện nay, chỉ mới có Công ty cổ phần Du lịch và Truyền thông Ponagar báo cáo có 398 lao động nghỉ việc chuyển công việc khác, các doanh nghiệp khách chưa có khai báo. Theo ông Tân, nếu lao động mất việc, các chế độ được hưởng sau khi mất việc phải căn cứ theo từng loại hợp đồng. Người lao động được hưởng quyền lợi: BHTN, được bồi thường khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động... “Để đảm bảo quyền lợi người lao động, tới đây, Sở LĐ,TB&XH sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa nắm bắt tình hình cụ thể về số lượng lao động bị sa thải; có hướng dẫn cho người lao động đòi quyền lợi khi doanh nghiệp chưa được đảm bảo quyền lợi với họ”, ông Tân cho biết.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa khẳng định: Do ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách giảm, doanh nghiệp du lịch gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu giảm mạnh. Trong khi đó nhiều doanh nghiệp phải đối diện với các khoản vay ngân hàng, chi phí hoạt động và chi trả nhân công. Để duy trì hoạt động nhiều doanh nghiệp phải cho lao động nghỉ việc, có doanh nghiệp có quá nửa số lao động phải nghỉ, trong đó doanh nghiệp của ông Vinh làm chủ cũng phải giảm lao động.

Tại buổi họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho du lịch do Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức mới đây, lãnh đạo hàng chục doanh nghiệp du lịch tại đây đều khẳng định: Phải cắt giảm nhiều lao động để duy trì hoạt động vì khách du lịch giảm mạnh. Lãnh đạo của các doanh nghiệp du lịch cũng cho rằng, họ chỉ cho lao động nghỉ tạm thời chứ không chấm dứt lao động. Một số lao động thì được hưởng lương công nhật, lương hỗ trợ khi mất việc.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Văn Hóa, nhiều lao động hiện nay bị doanh nghiệp cho nghỉ việc không có lương, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải về quê tìm việc mới, người thì phải xin đi phụ quán ăn, quán cà phê tạm thời. 

 XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc