Hành trình của nữ du khách Anh nhiễm Covid-19 khi đến Huế

VHO- Tối 8.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin đã phát hiện ca dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là nữ du khách người Anh, đã đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N ở Hà Nội. Đã có ít nhất 23 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này, và tất cả đang được cách ly.

Qua rà soát của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế có 12 du khách đi cùng chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài ngày 2.3 với bệnh nhân N.H.N đã đến Huế. Trong đó, có 2 du khách người Anh di chuyển từ Hà Nội đến Huế  trên chuyến bay VN1547 vào ngày 6.3. Hai du khách này đã ngồi cùng khoang hạng thương gia với bệnh nhân N.H.N trên chuyến bay VN0054 trước đó nên ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định họ có nguy cơ lây nhiễm dịch cao.

Hành trình của nữ du khách Anh nhiễm Covid-19 khi đến Huế - Anh 1

Khách sạn mà nữ du khách Anh lưu trú được ngành y tế xử lý môi trường

Trong ngày 7.3, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của 2 du khách Anh này để xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế, và có kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2 đối với nữ du khách. Tiếp tục xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa), mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đã có kết quả dương tính với Covid-19. Cả hai du khách đến từ Anh này đã được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 du khách này đến lưu trú tại khách sạn M. (đường Phạm Ngũ Lão, TP.Huế) vào chiều ngày 6.3. Tối cùng ngày, họ đã đến ăn tối tại một nhà hàng tại đường phố Võ Thị Sáu và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đến sáng ngày 7.3 thì 2 du khách này được cách ly ngay tại cơ sở lưu trú, và chuyển đến Bệnh viện vào sáng nay (8.3). Hiện nay, cơ quan chuyên môn đã tiến hành xử lý môi trường tại các địa điểm mà 2 du khách Anh đã đến; đồng thời khoanh vùng, cách ly những người đã tiếp xúc với họ tại nơi lưu trú ở Huế.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng cho biết, có 15 người đã tiếp xúc gần với 2 vị khách này trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế. Những người này đã được cách ly, giám sát chặt chẽ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi các hành khách đi cùng chuyến bay nói trên cần tự theo dõi sức khỏe, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu bất thường. Được biết, chuyến bay từ Hà Nội về Huế có 154 người.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc