Giữa tâm dịch Covid-19, bóng đá chỉ là thứ yếu ở Italia

VHO- Tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 tiếp tục leo thang tại Italia. Chính phủ và người dân nước này đang chung tay phòng chống dịch bệnh chết người này nên bóng đá bây giờ chỉ còn thứ yếu tại đất nước “hình chiếc ủng”.

Cơ quan Bảo vệ Dân dự Italia (CPA) xác nhận có thêm 133 ca tử vong, 1.492 người lây nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 365, số người lây nhiễm là 7.375 và 650 ca nguy kịch, tính đến sáng ngày 9.3. Với số liệu mới này, Italia đã vượt qua Hàn Quốc trở thành quốc gia ghi nhận số ca tử vong và ca nhiễm Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc  và là “ổ dịch” lớn nhất tại châu Âu.

Để ngăn dịch lây lan,chính phủ Italia đã áp lệnh “phong tỏa” đối với toàn bộ vùng Lombardy - tâm dịch Covid-19 tại nước này - cùng 11 tỉnh ở vùng Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche trừ trường hợp khẩn cấp. Quyết định này ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người.

Giữa tâm dịch Covid-19, bóng đá chỉ là thứ yếu ở Italia - ảnh 1

Trận Derby D'Italia diễn ra trên sân không có khán giả

Vừa qua, Bộ thể thao Italia đã ban hành quyết định để các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp và nhiều sự kiện thể thao lớn diễn ra mà không có khán giả đến ngày 3.4. Mới đây nhất, trận Derby D’Italia giữa Juventus và Inter Milan tại Turin đã diễn ra sau cánh cổng đóng kín, kết quả “Lão bà” thắng 2-0 để trở lại ngôi đầu.
Tuy nhiên, trước tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 tiếp tục diễn ra phức tạp, các trận đấu Serie A đang đứng trước nguy cơ bị hoãn, thậm chí giải đấu này có thể bị hủy kết quả cả mùa. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) - Gabriele Gravina nói rằng Serie A sẽ bị dừng ngay lập tức nếu phát hiện một cầu thủ ở giải đấu này dương tính với Covid-19. Người đứng đầu FIGC cho tằng việc bảo vệ sức khỏe của ngưởi dân là ưu tiên hàng đầu và sẽ không thể mạo hiểm với những tình huống mất kiểm soát. Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Italia - Damiano Tommasi còn muốn phải dừng ngay hoạt động bóng đá tại quốc gia này. Tiền đạo Mario Balotelli mới đây đã kêu gọi các nhà tổ chức dừng hết các hoạt động bóng đá. Cầu thủ đang đầu quân cho Brescia nên quan điểm của mình về việc đặt sức khỏe lên trên lợi ích kinh tế và không muốn các trận đấu diễn ra giữa tâm dịch.

Cũng liên quan đến Covid-19, một số thành viên của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Italia đang kêu gọi các cầu thủ đang chơi bóng tại Serie A giảm lương để chung tay chống dịch. Việc giảm lương sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho các CLB trong thời điểm không có doanh thu từ bán vé, số tiền từ việc giảm lương để ủng hộ các bệnh viện và bệnh nhân, đồng thời giúp hàng triệu người đang ở các khu vực bị phong tỏa.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc