Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Israel muốn dùng công nghệ theo dõi khủng bố trong phòng dịch Covid-19

Thứ Ba 17/03/2020 | 07:58 GMT+7

VHO- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phác thảo kế hoạch sử dụng công nghệ theo dõi chống khủng bố để xác định vị trí những người tiếp xúc với những người mang virus.

Người dân đeo khẩu trang ở một khu chợ ở Israel. (Nguồn: AP)

Một nỗ lực mới của Israel trong việc ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 có thể đe dọa quyền riêng tư ở nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phác thảo kế hoạch sử dụng công nghệ theo dõi khủng bố để xác định vị trí những người tiếp xúc với những người mang virus.

Ông Netanyahu không nói cụ thể về công nghệ này nhưng hãng dịch vụ bảo mật nội địa Shin Bet của Israel đã xác nhận với Reuters rằng chính phủ nước này đang xem xét việc áp dụng các phương pháp của mình.

Thông báo trên đã làm dấy lên những lo ngại. Chuyên gia bảo mật Avner Pinchuk cảnh báo rằng điều này có thể bao gồm theo dõi điện thoại theo thời gian thực để cảnh báo các cơ quan chức năng về những vi phạm kiểm dịch hoặc truy tìm siêu dữ liệu để xác định các chuyến đi và liên lạc của bệnh nhân Covid-19..

Tuy nhiên, Shin Bet cho biết sẽ không cung cấp công nghệ của mình trong thực hiện "hướng dẫn cách ly" của Chính phủ.

Nhiều quốc gia đã phong tỏa phần lớn cơ sở hạ tầng của họ, bao gồm cả Israel - trong đó có ngừng hoạt động cho các khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hàng và nhà hát.

Nếu Israel thực hiện suôn sẻ công nghệ theo dõi chống khủng bố trong phòng chống dịch Covid-19 thì nó có thể khiến các quốc gia khác noi theo nếu luật pháp cho phép.

TTXVN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

VHO - Ngày 28.3, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Chi tiết
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top