Quảng Nam: Chợ sâm Ngọc Linh chuyển sang bán online, ngưng Lễ hội hoa sưa

VHO-Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 31 sẽ được chuyển sang tổ chức bằng hình thức bán hàng online; đồng thời ngưng tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2020.

UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo về việc tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi tháng 4.2020.
Theo đó, phiên chợ sâm lần thứ 31 diễn ra từ ngày 1-3.4 sẽ thay đổi hình thức, cụ thể sẽ không bày bán trực tiếp như các phiên chợ trước. Thay vào đó, Ban tổ chức chợ sâm sẽ chuyển đổi hình thức từ truyền thống sang bán hàng online thông qua ứng dụng Facebook tại địa chỉ “Thủ Phủ Sâm Ngọc Linh” và Youtube tại địa chỉ “Phiên Chợ Sâm Ngọc Linh.

Quảng Nam: Chợ sâm Ngọc Linh chuyển sang bán online, ngưng Lễ hội hoa sưa - Anh 1

Phiên chợ sâm lần thứ 31 sẽ chuyển từ bán trực tiếp sang hình thức bán online

Được biết, chợ sâm Ngọc Linh diễn ra định kỳ từ ngày 1 đến ngày 3 hằng tháng tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Phiên chợ đầu tiên được tổ chức vào tháng 10.2017, đến nay đã diễn ra tổng cộng 30 phiên chợ. Mỗi phiên chợ thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm và mang lại doanh thu hàng tỉ đồng.
Phiên chợ gần đây nhất (diễn ra đầu tháng 3.2020)  thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan, mua sắm, với doanh thu thống kê được khoảng 5,7 tỷ đồng. Trong đó, mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được 65 kg, thu về gần 5,5 tỉ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Tam Kỳ quyết định không tổ chức các hoạt động Lễ hội hoa sưa năm 2020. Đồng thời cũng tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người tại cồn Chùa để thưởng lãm, ngắm hoa, chụp hình...Được biết Lễ hội hoa sưa được TP. Tam Kỳ tổ chức vào dịp tháng 4 hằng năm tại làng sinh thái Hương Trà (phường Hòa Hương) với nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch Tam Kỳ. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc