Số người chết do Covid-19 tại thành phố New York (Mỹ) vượt mốc 1.000

VHO- Theo số liệu cập nhật của Cơ quan Y tế thành phố New York, tính đến chiều tối 31.3 (giờ địa phương), đã có 1.096 người đã chết vì mắc bệnh Covid-19.

Tại thành phố New York, bang New York, số người chết vì mắc bệnh Covid-19 hiện đã vượt 1.000. Đây được xem là một “cột mốc nghiệt ngã” trong bối cảnh chính quyền và giới chức y tế địa phương đang phải vật lộn với số lượng ca mắc bệnh Covid-19 tăng vọt.

Số người chết do Covid-19 tại thành phố New York (Mỹ) vượt mốc 1.000 - Anh 1

Cơ sở y tế dã chiến phục vụ cuộc chiến chống virus corona ở Central Park, New York, Mỹ, ngày 29.3. Ảnh: Reuters

Theo số liệu cập nhật của Cơ quan Y tế thành phố New York, tính đến chiều tối 31.3 (giờ địa phương), đã có 1.096 người đã chết vì mắc Covid-19. Bên cạnh đó, có hơn 41.000 người mắc bệnh và hơn 8.500 người phải nhập viện.

Đáng chú ý, có tới 932 ca mắc mới tính từ thời điểm sáng sớm cho đến chiều tối 31.3. Đến nay, phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở những bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên.

Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio cùng ngày thông báo sẽ có sự gia tăng những người ứng phó đầu tiên để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2, bao gồm 500 nhân viên y tế, kỹ thuật viên y tế khẩn cấp và 2.000 y tá, cũng như 250 xe cứu thương. Thành phố New York cũng đang chuyển đổi các khu vực công cộng lớn như Trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King ở quận Queens thành bệnh viện khẩn cấp.

Thị trưởng Blasio cho biết ông đã đề nghị Nhà Trắng cung cấp thêm nguồn lực, bao gồm 1.000 y tá, 350 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ từ các lực lượng vũ trang Mỹ.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc