Hải Phòng:​​​​​​​ Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19

VHO- Các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng đang phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố tình nguyện đăng ký tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dich bệnh, nhất là trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, 100% các xã, phường, thị trấn thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ Ban Chỉ đạo cùng cấp về khai báo y tế, tham gia các tổ kiểm dịch, phát nhu yếu phẩm cho những vùng bị cách ly, tham gia đo thân nhiệt. Qua đó, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất thường. Trước lời kêu gọi của Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, thành phố đang rất cần đoàn viên thanh niên chung tay phòng chống dịch; đồng chí mong các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tình nguyện đăng ký tham gia các Tổ công tác tại thôn, tổ dân phố nơi mình đang sinh sống để trong cuộc chiến chống dịch, mỗi chúng ta không ai “tự cách ly” mình với trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Hải Phòng:​​​​​​​ Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 1

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng kiểm tra chốt có đoàn viên tham gia

Tính đến thời điểm này, Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng vận động được 273 đoàn viên thanh niên tham gia 53 Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch cấp huyện; 880 đoàn viên thanh niên tham gia 426 Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch cấp xã; 7.741 đoàn viên thanh niên tham gia 2.471 Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch cấp thôn; 3.295 đoàn viên thanh niên tham gia 243 đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh ở các cấp.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho rằng, tâm lý lo ngại, e dè khi tham gia vào công tác phòng chống dịch là chính đáng. "Nhưng chúng ta có kỹ năng, được trang bị phương tiện, có đội hình, lực lượng. Do đó, chúng ta tin tưởng rằng, các lực lượng sẽ an toàn khi chống dịch. Mong rằng mỗi gia đình sẽ ủng hộ các bạn trẻ xung kích, tình nguyện tham gia hoạt động", Bí thư Thành đoàn kêu gọi.

ĐĂNG HÙNG

Ý kiến bạn đọc