Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

VHO- Trong khi chờ gói hỗ trợ của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã chủ động trích Quỹ vì người nghèo hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ khó khăn bị ảnh hưởng do Covid-19. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng đứng ra vận động các nhà hảo tâm để giúp đỡ người nghèo vượt qua đoạn khó khăn này.

Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Anh 1

Hỗ trợ tiền, mỳ tôm và gạo cho người nghèo tại quận Hải Châu

Đà Nẵng hiện có gần 58.000 người lao động mất việc làm, nghỉ không lương Ngoài ra, hơn 16.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 57.700 đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi chờ nhận hỗ trợ từ Chính phủ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn các địa phương chủ động giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu lương thực. Trước mắt, đối với gia đình khó khăn, hỗ trợ mỗi người 15kg gạo và mỗi hộ nghèo 500 nghìn đồng từ Quỹ vì người nghèo.

Hơn chục ngày trôi qua, bà Phạm Thị Minh (72 tuổi) ở phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng không có thu nhập từ bán hàng rong. Tuổi cao, sức yếu bà vẫn phải lam lũ mưu sinh để chăm sóc người chồng 82 tuổi cùng cô con gái út bị tật nguyền. Bây giờ, việc đi lại mua bán bị hạn chế, bà không được bán hàng rong, cuộc sống gia đình bà khó khăn hơn. Bà Minh cho biết, gia đình mới nhận được 500 ngàn đồng và 10 cân gạo của chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình bà: "Lúc trước có sức khỏe, chưa xảy ra dịch tôi còn túc tắc gánh hàng rong đi bán, kiếm đồng ra đồng vô, nhưng bây giờ phải nghỉ gia đình tôi không có nguồn thu nhập nào, đến bữa cứ mua mì gói ăn tạm qua ngày. Mọi chi tiêu phải dè sẻn đến mức thấp nhất. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền, ngoài tiền ra tôi còn được hỗ trợ gạo, mì tôm... đã giúp đỡ cho hoàn cảnh nhà  tôi rất nhiều" - bà Minh cảm động nói.

Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà là một trong những địa phương có số hộ nghèo và cận nghèo nhiều nhất thành phố Đà Nẵng với hơn 1000 hộ. Dịch bệnh xảy ra khiến nhiều hộ lâm vào cảnh khốn đốn, không đủ cơm ăn. Nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo trên địa bàn quận, phường Nại Hiên Đông đã hỗ trợ khẩn cấp 200 gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 500 nghìn đồng. Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, ngoài việc hỗ trợ các hộ nghèo, phường đã khảo sát các trường hợp khác và đang chờ gói hỗ trợ từ Chính phủ, có sẽ triển khai luôn để giúp đỡ bà con. 

Ngoài quy định của Trung ương, Đà Nẵng đã dự kiến sẽ có thêm một số chính sách hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khác dựa trên các quyết định của UBND TP, áp dụng trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020), cụ thể: Thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND thành phố: Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng; Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, cụ thể: trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em bị nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV, người đơn thân, người cao tuổi…; người ngừng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm hết tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ, người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập…

 MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc