Phụ huynh tát vào mặt bé 2 tuổi hiện chưa về địa phương

VHO- Như Văn Hóa đã đưa tin, về vụ phụ huynh giật tóc, tát vào mặt bé 2 tuổi B.A, gia đình bé gái bị hành hung không chấp nhận lời xin lỗi qua tin nhắn của ông H.V.H., người hành hung cháu bé. Theo thông tin mới nhất, hiện người đàn ông hành hung cháu bé đã rời Lào Cai và chưa về địa phương. Cũng liên quan tới vụ việc, 3 cán bộ, giáo viên đã bị tạm đình chỉ công việc.

Theo lãnh đạo trường mầm non Trump Kids (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai), nơi xảy ra vụ hành hung cháu B.A, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã liên hệ với ông H.V.H (người hành hung cháu bé) thì được biết gia đình ông H. “đã đưa con đi khám bệnh và nhờ người thân xin lỗi gia đình cháu bé bị hành hung. Cho điến thời điểm hiện tại, gia đình ông H. vẫn chưa về địa phương. Trong một diễn viến khác liên quan tới vụ việc, 3 giáo viên Trường Mầm non Trump Kids đã bị đình chỉ nhằm phục vụ quá trình điều tra, làm rõ việc để phụ huynh xông vào tận lớp tát tới tấp bé 2 tuổi trước mặt nhiều giáo viên và trẻ nhỏ. 3 người bị đình chỉ công việc 2 giáo viên trực tiếp đứng lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2  và một cô giáo phụ trách trường. Được biết, 2 giáo viên đứng lớp D2 mới ra trường và vào làm việc tại Trường Mầm non Trump Kids vào năm 2019 nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhiều người nhận định, có thể sự việc cháu B.A. bị đánh diễn ra quá nhanh nên các cô giáo không kịp định phản ứng thế nào.

Phụ huynh tát vào mặt bé 2 tuổi hiện chưa về địa phương - Anh 1

 Hình ảnh cháu bé bị hành hung cắt từ clip

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết, đây là vụ việc bạo hành trẻ rất thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Ông Minh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em học sinh cũng như có các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé, cha mẹ gia đình bé và các cô giáo.

                                                                                                                      QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc