Quảng Bình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

VHO – Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định “phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” là một trong bốn đột phá quan trọng để đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Quảng Bình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: H.A

Ngày 9.10, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức cuộc họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23.10 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh. Đại hội triệu tập 347 đại biểu.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ”.

Tại buổi họp báo, đại diện Tỉnh ủy Quảng Bình đã thông tin cơ bản về một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đáng chú ý, du lịch Quảng Bình có bước phát triển nhanh, đã khẳng định được hướng đi đúng của tỉnh trong phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng số khách du lịch đến tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt 19,7 triệu lượt khách.

Quảng Bình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 2

Tổng số khách du lịch đến tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt 19,7 triệu lượt khách

Trao đổi với báo chí, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định đột phá 4 nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Về mục tiêu phát triển đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy tối đa, có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế. Phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch; đặc biệt là du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch hang động, mạo hiểm; các ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế, thân thiện với môi trường; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng chất lượng, giá trị, bền vững. Khai thác tối ưu và hợp lý các di sản văn hóa, thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng…

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc